Nắng nóng thế này mà không có điều hòa thì phải làm sao? Chỉ cần 2 chai nước là đủ

Thanh Hương, Theo Trí Thức Trẻ 16:58 18/06/2022

Mẹo làm mát căn phòng của một cư dân mạng đến từ Nhật Bản đang khiến nhiều người cảm thấy rất tâm đắc và nhận được hơn 80k lượt thích.

Năm nào cũng vậy, mùa hè cũng là lúc thời tiết trở nên nắng nóng và khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Với những gia đình có điều kiện, cứ ở trong nhà và bật điều hòa 24/24 thì không nói làm gì, nhưng với những gia đình có mức thu nhập thấp hơn, hoặc thậm chí là các sinh viên thuê trọ ở những căn phòng có diện tích khiêm tốn, lại không có điều hòa nhiệt độ thì việc nhiệt độ tăng lên quá cao quả là không khác gì một cực hình.

Chính vì thế, mỗi khi ai đó lên mạng chia sẻ mẹo chống nóng thì rất dễ nhận được sự chú ý của các netizen, điển hình là một tài khoản tới từ Nhật Bản mới đây.

Mẹo làm mát căn phòng chỉ từ 2 chai nước

Theo thông tin của tờ World Of Buzz, một người Nhật Bản tên là Hirokouji Kanpo, có địa chỉ Twitter là @hirokoujiKanpo đã chia sẻ một cách làm mát căn phòng trong trường hợp không có điều hòa khá đơn giản hữu dụng, chỉ cần 2 chai nước là đủ.

Nắng nóng thế này mà không có điều hòa thì phải làm sao? Chỉ cần 2 chai nước là đủ - Ảnh 1.

Chia sẻ của Hirokouji Kanpo đã được dân tình "thả tim" nhiệt tình.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Hirokouji Kanpo chúng ta cần chuẩn bị 2 chai nước loại 500ml sau đó tiến hành 3 bước như sau:

- Bước 1: Đổ nước vào 2 chai ở khoảng 3/4 (chú ý không đổ đầy).

- Bước 2: Cho 2 chai nước vào ngăn đá của tủ lạnh, đợi cho đến khi nước bên trong đông lại hoàn toàn.

- Bước 3: Khi thời tiết nóng bức, hãy đem 2 chai nước ra, cho chúng vào 1 cái xô kim loại và để ở trong phòng.

Hirokouji Kanpo cho biết, chỉ cần làm như vậy, căn phòng sẽ trở nên khô và mát hơn.

Chủ nhân bài đăng, Hirokouji Kanpo cũng cho biết bản thân là một dược sĩ, và giải thích nguyên lý làm mát căn phòng của hiện tượng trên là do quá trình khử ẩm, khi hơi ẩm trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ do tiếp xúc với bề mặt mát lạnh của chai nước.

Nắng nóng thế này mà không có điều hòa thì phải làm sao? Chỉ cần 2 chai nước là đủ - Ảnh 2.

Theo Hirokouji Kanpo, căn phòng mát hơn là do hiện tượng khử ẩm.

Ngoài ra, dược sĩ Hirokouji Kanpo cũng không quên nhắc nhở mọi người không nên đổ đầy chai nước, vì khi nước đông lại, thể tích của nó sẽ tăng hơn so với mực nước đổ vào chai, vì vậy đá sẽ phình ra và làm hư hỏng chai.

Được biết, sau khi bài đăng của Hirokouji Kanpo xuất hiện trên mạng Twitter vào hôm 4/6 vừa qua, nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người và trong 1 thời gian ngắn, đã đạt được hơn 80k lượt thích cùng hàng trăm lượt bình luận.

Đã có nhiều người làm theo gợi ý của Hirokouji Kanpo và cho biết, phương pháp tái sử dụng chai nhựa này vừa rẻ tiền, đơn giản mà lại khá hữu ích, đặc biệt là với những căn phòng có diện tích nhỏ, rất đáng để thử. Tất nhiên, muốn căn phòng mát hơn, bạn có thể tăng số lượng các chai nước.

Một số mẹo làm mát để bạn tham khảo

Ngoài ra, để làm mát trong những ngày hè nắng nóng, chúng ta vẫn còn một số mẹo nữa như dưới đây mà các bạn có thể tham khảo.

1. Đóng kín cửa sổ, kéo rèm: Vào những giờ nắng nóng, bạn hãy đóng kín hết cửa sổ, không cho hơi nóng thổi vào nhà, sau đó đóng rèm lại cũng sẽ làm giảm độ nóng đi phần nào. Khi trời tối, lại cần mở hết cửa sổ ra để quá trình thông gió được thực hiện.

Nắng nóng thế này mà không có điều hòa thì phải làm sao? Chỉ cần 2 chai nước là đủ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa: Internet)

2. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong nhà: Như tivi, ipad, điện thoại... trong phòng để làm giảm quá trình sinh nhiệt.

3. Lau sàn nhà thường xuyên bằng nước lạnh: Cách đơn giản này cũng sẽ khiến nhiệt độ căn phòng giảm đáng kể.

4. Trồng nhiều cây cối xung quanh nhà: Đặc biệt để gần các khu vực cửa sổ hay là ban công, vừa làm tăng thẩm mỹ cho cảnh quan của ngôi nhà, vừa để che ánh nắng rất hiệu quả.

Nắng nóng thế này mà không có điều hòa thì phải làm sao? Chỉ cần 2 chai nước là đủ - Ảnh 4.

5. Thay đổi các loại bóng đèn: Các loại bóng đèn cũ và sử dụng dây tóc vừa tiêu tốn điện năng, vừa khiến căn phòng trở nên nóng nực hơn. Bạn có thể thay thế bằng các loại đèn huỳnh quang hoặc đèn LED để vừa tiết kiệm năng lượng vừa giảm quá trình sinh nhiệt.

6. Đặt quạt ở đúng vị trí: Quạt có tác dụng hút gió từ bên ngoài, làm không khí di chuyển, tạo nên gió để làm mát không khí. Vì thế, bạn nên đặt quả ở khu vực cửa sổ hoặc hành lang để tạo nên một làn gió chéo, tức là quạt sẽ hút gió từ nơi có không khí mát hơn ở bên ngoài vào trong phòng.

Bạn cũng có thể bật quạt thông gió trong phòng tắm, giúp đẩy hơi ẩm ra bên ngoài và khiến toàn bộ căn phòng trở nên mát mẻ hơn.

7. Dùng phim cách nhiệt hoặc tấm xốp cho cửa sổ kính: Phim cách nhiệt cũng là một cách làm mát căn phòng  rất được khuyến khích sử dụng. Phương pháp này không chỉ giúp bạn cắt giảm chi phí năng lượng mà còn đảm bảo cho bạn một không gian sinh hoạt riêng tư mà vẫn có thể tận hưởng quang cảnh và ánh sáng từ bên ngoài.

Nắng nóng thế này mà không có điều hòa thì phải làm sao? Chỉ cần 2 chai nước là đủ - Ảnh 5.

8. Lắp đặt tấm chắn bên ngoài: Các loại mành tre bằng nan gỗ hay nan tre treo phía ngoài cửa là giải pháp tối ưu cho ngôi nhà dịu mát trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Bởi những chiếc mành, rèm này giúp giảm bớt tới khoảng 60% nhiệt lượng từ ánh nắng mặt trời. Nếu trời nắng nóng gay gắt bạn có thể bơm thêm nước vào các tấm rèm tre này và đợi trong chốc lát sẽ thấy nhà mát mẻ hẳn đấy.

9. Uống nhiều nước hơn: Có 1 cách rất đơn giản để làm mát trong những ngày hè, đó là uống nhiều nước cũng giúp cơ thể trở nên mát hơn. Ngoài ra, việc uống nhiều nước khi trời nắng nóng còn giúp đảm bảo bạn không bị mất nước. Do đó, khi trời nắng nóng, đừng quên bổ sung nước mát thường xuyên nhé.

10. Mặc các loại vải có khả năng làm mát cơ thể: Nhiều khi bạn không để ý, nhưng một số chất liệu vải sẽ cản trở quá trình thoát mồ hôi, khiến cơ thể bạn trở nên nóng bức, khó chịu hơn. Do đó, khi trời nắng nóng, hãy chú ý mặc quần áo rộng rãi từ các chất liệu mỏng, thông thoáng, thấm hút mồ hôi.

Theo World Of Buzz

https://soha.vn/nang-nong-the-nay-ma-khong-co-dieu-hoa-thi-phai-lam-sao-chi-can-2-chai-nuoc-la-du-20220618105940092.htm