Nắng nóng khiến số người tử vong tại EU cao kỷ lục

Nguyễn Mai, Theo VTV 14:32 17/09/2022

Số người tử vong tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 7 vừa qua cao hơn 16% so với mức trung bình hàng tháng.

Nguyên nhân là do nắng nóng kỷ lục tấn công nhiều khu vực tại châu lục này.

Nắng nóng khiến số người tử vong tại EU cao kỷ lục - Ảnh 1.

Tháng 7 vừa qua cũng là tháng có số người tử vong cao nhất từ đầu năm tới nay. Theo Văn phòng thống kê Eurostat của EU, tỷ lệ 16% là "con số cao bất thường" so với mức 3% trong năm 2020 - năm đầu tiên đại dịch COVID-19 hoành hành và 6% trong năm 2021.

Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp là những quốc gia ghi nhận tỷ lệ tử vong trong tháng 7 cao nhất so với các nước thành viên khác. Ngoài những ca tử vong do sốc nhiệt, cháy rừng diện rộng do nắng nóng cũng là tác nhân cướp đi sinh mạng hàng nghìn người.