Nắng nóng gay gắt sắp kết thúc ở Bắc Bộ, Hà Nội mưa dông liên tục

Nam An, Theo Nhịp Sống Việt 07:15 10/05/2020

Theo dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén từ chiều nay đến ngày 12/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa giông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm qua (ngày 9/5) nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 38-41 độ, có nơi trên 41 độ.

Nắng nóng gay gắt sắp kết thúc ở Bắc Bộ, Hà Nội mưa dông liên tục - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (10/5) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ; ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Từ ngày 11/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Từ ngày 10-11/5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trưa chiều ở mức 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Hà Nội dự báo chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 25-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt lên tới 35-38 độ, vùng núi có nơi 38-40 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ nền nhiệt trưa chiều ở mức 34-37 độ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày mai (10/5), chỉ số tia UV ở Hà Nội, Đà Nẵng có giá trị từ 6-8, thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày