Nặng 340kg, người phụ nữ bị lở loét da vì chỉ nằm một chỗ

Chi Mai, Theo Thời Đại 23:57 21/05/2017

Suốt 2 năm, cô Milla Clark chỉ biết làm bạn với chiếc giường. Ngoài ăn và ngủ, cô chẳng thể làm được việc gì khác.

Với cân nặng lên tới 340kg, hai năm qua quả là một cực hình đối với cô Milla Clark khi cả ngày cô chẳng thể làm nổi việc gì ngoài nằm một chỗ trên giường. Hầu như mọi sinh hoạt của cô đều phải phụ thuộc vào chồng và 5 đứa con của mình.

Nặng 340kg, người phụ nữ bị lở loét da vì chỉ nằm một chỗ - Ảnh 1.

Cô Milla từng có thời điểm nặng tới 340kg.

Ngoài căn bệnh béo phì, người phụ nữ 48 tuổi sống tại thành phố Fayetteville, bang Tennessee, Mỹ này còn mắc phải chứng phù bạch huyết. Vì thế, đôi chân của cô mới phát triển to bất thường tới nỗi da thịt cọ xát vào quần áo gây nên lở loét, nhiễm trùng.

Cô Milla cho biết, cả đời cô chỉ gắn liền với biệt danh "béo". Ngay từ khi lên 3, cô đã tròn trịa hơn hẳn bạn bè. Dần dần lớn lên do không ý thức được về sự nguy hiểm của bệnh béo phì, cô đã ăn uống thả phanh. Cho tới khi sinh đứa con đầu lòng, thói quen đó càng trở nên khó bỏ hơn. Cuối cùng, khi giật mình nhìn lại, cô đã chạm mốc 340kg.

Khi nhận ra mình cần phải giảm cân, cô Milla đã chuyển tới thành phố Houston, bang Texas để điều trị giảm cân của bác sĩ có tiếng Younan Nowzaradan. Nhờ chế độ ăn uống khoa học và luyện tập hợp lý, chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã giảm được 122kg, khiến cân nặng chỉ còn 218kg. Giờ đây, với điều kiện sức khỏe ổn định, cô Milla đã có thể tiến hành phẫu thuật thắt dạ dày và cắt bỏ cục mỡ thừa trên hai chân đi.

Nặng 340kg, người phụ nữ bị lở loét da vì chỉ nằm một chỗ - Ảnh 2.

Mọi sinh hoạt của cô Milla đều phụ thuộc vào chồng con.

Nặng 340kg, người phụ nữ bị lở loét da vì chỉ nằm một chỗ - Ảnh 3.

Nhưng giờ đây, cô đã có thể tự đi lại được nhờ chế độ giảm cân của bác sĩ.

(Nguồn: D.M)