Nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc trà sữa, người thân đau xót: “Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, người gây ra tội ác phải bị trừng trị”

Long Quyền, Theo Trí Thức Trẻ 22:05 31/12/2019

Liên quan đến vụ việc em gái đầu độc chị họ bằng trà sữa vì yêu anh rể, khiến chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, ở Bồ Xuyên, Thái Bình), đang làm việc tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong, hiện Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 31/12, bà Thu, cô của nạn nhân tử vong trong vụ đầu độc chị họ vì yêu anh rể chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc gia đình bà hết sức bàng hoàng đau xót. Từ trước đến nay, chị H. được mọi người đánh giá là hiền lành, chịu khó, không có xích mích với ai.

Nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc trà sữa, người thân đau xót: “Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, người gây ra tội ác phải bị trừng trị” - Ảnh 1.

Đối tượng Lại Thị Kiều Trang bị cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra vụ việc.

Bà Thu chia sẻ, sáng 2/12, chị H. đi làm như bình thường, sau khi phụ bác sĩ làm thủ thuật trở về khoa rửa tay chân. Khoảng hơn 10h, chị H. đi vào phòng lấy cốc trà sữa trân châu ra uống. Tuy nhiên, chị vừa uống được 2 ngụm thì phát hiện có mùi lạ nên chạy ra nhà vệ sinh nhổ ra.

Nhưng do chất độc đã ngấm vào người nên mọi người đã không cứu chữa được. Bà Thu cho biết, hàng ngày chị H. làm xong mới đi ăn sáng. Khi mới xảy ra vụ việc, gia đình chị cũng chỉ nghĩ chị bị đột quỵ mà không nghĩ gì đến việc chị bị đầu độc, khi chuyển lên khoa cấp cứu thì tử vong ngay tại đó.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và phát hiện trong trà sữa có độc: "Khổ thân nó, mới 30 tuổi đầu, vừa được biên chế trong viện thì lại xảy ra sự việc này", bà Thu đau xót.

Nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc trà sữa, người thân đau xót: “Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, người gây ra tội ác phải bị trừng trị” - Ảnh 2.

Bà Thu đau xót kể về cuộc đời của người cháu.

Nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc trà sữa, người thân đau xót: “Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, người gây ra tội ác phải bị trừng trị” - Ảnh 3.

Bà xem lại những bức hình của người cháu bên gia đình lúc còn sống.

Mất đi người cháu hiếu thảo, ông trẻ nạn nhân cho biết, hiện gia đình chỉ mong muốn cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ việc để vong linh người mất được an ủi phần nào. Đồng thời kẻ gây ra tội ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Theo lời người ông trẻ của chị H. cho biết, để chị H. được làm việc trong viện mẹ chị H, đã phải xin nghỉ hưu sớm để nhường chỗ cho con. Sau khi xảy ra sự việc, ông cũng luôn băn khoăn về nguyên nhân khiến chị H. đột nhiên tử vong khi đang khoẻ mạnh bình thường.

Nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc trà sữa, người thân đau xót: “Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, người gây ra tội ác phải bị trừng trị” - Ảnh 4.

Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, nơi chị H. làm việc.

"Khi bệnh viện thông báo là do đột quỵ, vỡ toàn mạnh máu, tim không thể cấp cứu được tôi không tin là cháu tôi đột quỵ. Một người khoẻ mạnh thì không hà cớ gì lại đột quỵ được. Chất trong trà sữa là chất độc cực kỳ mạnh, chỉ trong vòng thời gian ngắn đã làm phá huỷ mạch máu, không thể cấp cứu được", người ông trẻ nói.

"H. nó rơi vào hoàn cảnh quá oái ăm, bố mất sớm, mẹ tuổi đã cao lại điếc nữa. Tưởng rằng con có công ăn việc làm ổn định rồi nào ngờ đâu lại ra nông nỗi này. Giờ mẹ già thì 1 chỗ, không biết bấu víu vào ai. Cũng may 3 cốc trà sữa kia mà 3 người khác uống nữa thì không biết hôm nay, bao nhiêu nạn nhân nằm xuống ở nghĩa trang này", ông trẻ chị H. đau xót nói.

Nạn nhân tử vong nghi do bị đầu độc trà sữa, người thân đau xót: “Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, người gây ra tội ác phải bị trừng trị” - Ảnh 5.

Ông trẻ chị H. mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để kẻ gây ra tội ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 03/12, Công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo của Công an xã Vũ Chính về việc một điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Thành phố đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Thành phố điều tra vụ việc. Tại thời điểm này nạn nhân đã được đưa về gia đình khâm niệm.

Kết quả xác minh đến ngày 25/12, cơ quan chức năng đã nhận thấy có dấu hiệu phạm tội trong vụ việc. Chính vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra.

Đến ngày 27/12, cơ quan chức năng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang. Ngày 29/12, hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ.

Đến ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc và cái chết của nạn nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày