Nạn buôn bán cô dâu sang Trung Quốc lan tới Pakistan

Hà Linh, Theo Báo Tin tức 19:27 09/05/2019

Cha mẹ đã bán Muqadas Ashraf mới chỉ 16 tuổi làm vợ một người đàn ông Trung Quốc, trong vòng 5 tháng sau đó, cô gái trẻ quay trở về quê nhà, mang thai và muốn ly dị người chồng bạo lực.

Hàng trăm cô gái nghèo Pakistan đã bị bán đến Trung Quốc kể từ cuối năm 2018 khi “thị trường buôn bán cô dâu” trỗi dậy tại quốc gia này.

Nhu cầu về cô dâu nước ngoài tăng mạnh tại Trung Quốc, đây là hệ quả của chính sách một con duy trì trong nhiều thập niên gây mất cân bằng giới tại Trung Quốc. Do vậy, xuất hiện tình trạng buôn bán cô dâu trái phép từ Việt Nam, Lào và Triều Tiên đến Trung Quốc. Gần đây, những kẻ buôn bán người này đã tìm đến cả Pakistan.

Nạn buôn bán cô dâu sang Trung Quốc lan tới Pakistan - Ảnh 1.

Muqadas Ashraf mới chỉ 16 tuổi khi buộc phải lấy một người đàn ông Trung Quốc. Ảnh: AP

Những kẻ môi giới lùng sục khắp nơi tại Pakistan tìm kiếm các cô gái trẻ để giới thiệu cho đàn ông Trung Quốc. Sau đó các vị phụ huynh gia đình kinh tế khó khăn này thường được nhận vài nghìn USD kèm theo hứa hẹn rằng chàng rể tương lai người Trung Quốc rất giàu có.

Nhưng theo chia sẻ của một số cô dâu, bậc phụ huynh và quan chức chính phủ Pakistan với hãng thông tấn AP (Mỹ), điều này hoàn toàn không chính xác.

Cô gái 16 tuổi Muqadas kể lại rằng chồng cô tự nhận giàu có nhưng khi đến Trung Quốc vào đầu tháng 12/2018, cô phải sống trong căn nhà nhỏ chỉ có một phòng. Muqadas hiếm khi ra khỏi nhà một mình. Ngoài ra, chồng của Muqadas cũng nhiều lần bạo hành, đe dọa cô.

Một khi đã bước chân đến Trung Quốc, những cô gái trẻ Pakistan lâm vào cách sống biệt lập tại vùng nông thôn hẻo lánh, đối mặt với bạo lực gia đình, không thể giao tiếp do rào cản ngôn ngữ và phải dựa vào ứng dụng dịch thuật.

Nạn buôn bán cô dâu sang Trung Quốc lan tới Pakistan - Ảnh 2.

Một cô gái trẻ Pakistan rơi nước mắt khi kể lại cuộc hôn nhân với người đàn ông Trung Quốc. Ảnh: AP

Tại Pakistan, cha mẹ thường quyết định lựa chọn chồng cho con gái và họ thường phải chịu mức chi phí tổ chức đám cưới, trả tiền hồi môn. Trong khi đó, các chàng rể Trung Quốc lại chủ động chi trả tiền tổ chức đám cưới và tặng thêm cho phụ huynh Pakistan tiền hồi môn.

Một nhà báo địa phương cho biết nam giới Trung Quốc muốn lấy vợ Pakistan thường chi trung bình 3.500 đến 5.000 USD cho phụ huynh, môi giới.

Nhiều chú rể nằm trong nhóm hàng chục nghìn người lao động Trung Quốc đang làm việc trong các dự án xây dựng tại Pakistan. Nhiều người đàn ông Trung Quốc khác tìm kiếm vợ qua các trang mạng trên internet.

Nhưng việc kết hôn này hoàn toàn không phải là nguyện vọng của các cô gái trẻ. Cha mẹ đưa Simbal Akmal (18 tuổi) đến một địa điểm ở Lahore - thủ phủ tỉnh Punjab. Tại đây Simbal Akmal gặp 2 cô gái trẻ khác cũng ngồi trong một căn phòng rộng. Sau đó 3 người đàn ông Trung Quốc được giới thiệu và cha của Simbal Akmal yêu cầu cô chọn lấy một người.

Simbal Akmal khi này cầu khẩn cha rằng cô chưa muốn kết hôn nhưng bị cha phản đối. Cuối cùng Simbal Akmal cũng phải dự lễ cưới nhưng cô đã bỏ trốn ngay sau đó. Simbal Akmal cùng em gái, cũng bị cha mẹ yêu cầu cưới người Trung Quốc, tìm đến một cơ sở tị nạn do các nhà hoạt động mở ra.

Ông Ijaz Alam Augustine – quan chức phụ trách nhân quyền tại tỉnh Punjab (Pakistan) nhận định: "Đây là buôn bán người. Lòng tham dẫn đến những cuộc hôn nhân như vậy. Tôi đã gặp gỡ một số cô gái và họ đều rất nghèo".

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc và Pakistan hành động để chấm dứt nạn buôn bán cô dâu.

Ngày 6/5, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan đã bắt 8 công dân Trung Quốc và 4 người Pakistan tại tỉnh Punjab tham gia đường dây buôn bán cô dâu.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan trong tháng 4 khẳng định Bắc Kinh đang phối hợp cùng Islamabad triệt phá các trung tâm mai mối trái pháp luật.

https://baotintuc.vn/the-gioi/nan-buon-ban-co-dau-sang-trung-quoc-lan-toi-pakistan-20190509093519774.htm