Nam thanh niên tử vong bên chiếc xe máy bốc cháy

Vĩnh Gia, Theo Người lao động 23:01 11/10/2022

Trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 15 - đoạn qua địa phận giáp ranh xã Hương Đô và xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - người dân bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên tử vong bên chiếc xe máy bốc cháy.

Trưa 11/10, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Hương Đô,huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong bên chiếc xe máy bốc cháy trên đường.

Nam thanh niên tử vong bên chiếc xe máy bốc cháy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10-10, trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 15 - đoạn qua địa phận giáp ranh giữa xã Hương Đô và xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê - người dân bàng hoàng khi phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên chiếc xe máy vừa bị bốc cháy trên đường.

Sự việc nhanh chóng được người dân trình báo cơ quan chức năng đến bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh P.X.P (SN 1996, ngụ xã Hương Trạch, huyện Hương Khê). Thi thể anh P. đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về lo mai táng.

Người đàn ông tử vong nằm úp mặt xuống nước, cơ thể có vết cháy sém

Ngày 11-10, tin từ UBND xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong tư thế úp mặt xuống nước.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, bà T.T.T (ngụ xã Tân Phú) đi nhổ năng thì phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế úp mặt xuống nước. Ngay lập tức, bà T. đã tri hô với người xung quanh và trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

photo-1

Hiện trường nơi phát hiện ông Đ. tử vong (ảnh T.H.)

Tiếp nhận thông tin, ngành chức năng đến bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra. Theo ghi nhận tại hiện trường, ông T.V.Đ. (54 tuổi) tử vong trong tư thế úp mặt xuống nước, trên tay và mặt có vết cháy sém, nguồn điện kết nối với bình ắc quy xiệt cá vẫn còn dưới nước…

Gia đình xác định ông Đ. tử vong do tai nạn lao động nên không yêu cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.

Vân Du