Nam thanh niên đâm chết người tại sòng bầu cua ngày Tết bị bắt sau 7 ngày lẩn trốn

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 17:14 03/02/2020

Sau 7 ngày lẩn trốn vào tỉnh Lâm Đồng, nam thanh niên đâm chết người tại sòng bầu cua tối mùng 3 Tết ở tỉnh Quảng Nam vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 3/2, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, khoảng 18h30 ngày 2/2, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Cảnh Ba - nghi phạm đâm chết người do mâu thuẫn trong lúc đánh bầu cua, khi đối tượng đang lẩn trốn ở huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng).

"Ban đầu, nghi phạm bỏ trốn ra Đà Nẵng rồi vào Quảng Ngãi, sau đó lên Lâm Đồng. Trên đường di chuyển từ Lâm Đồng xuống Đồng Nai thì nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện, chúng tôi đang di lý nghi phạm về địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Giết người", Đại tá Dũng, thông tin.

Nam thanh niên đâm chết người tại sòng bầu cua ngày Tết bị bắt sau 7 ngày lẩn trốn - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Cảnh Ba.

Trước đó, khoảng 20h ngày 27/1 (mùng 3 Tết), Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995) cùng với Đinh Quý Liêm (SN 1993, cùng trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đến thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), để tổ chức chơi bầu cua.

Tại đây, giữa Ba và nhóm thanh niên địa phương phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc xô xát, Ba dùng dao đâm Nguyễn Chiếm Lâm (SN 1983, trú thôn Hiền Lương) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, Ba còn đâm một người khác bị thương. Sau khi gây án, Ba bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn người đi cùng Ba là Liêm bị người dân địa phương đánh trọng thương vùng đầu.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày