Nam tài xế đang đi giao hàng thì vào viện xin test, kết quả nhiễm SARS-CoV-2

Ngọc Tú, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 23:18 17/07/2021

Nam tài xế trú ở TP.HCM lái xe từ khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) ra đến Nghệ An xin test nhanh thì nhiễm SARS-CoV-2.

Tối 17/7, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 3 trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, bệnh nhân N.N.H. (SN 1985; trú Phường 8, Quận 6, TP.HCM). Ngày 13/7 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại TP.HCM cho kết quả âm tính.

Ngày 15/7 bệnh nhân lái xe chở hàng từ Sóng Thần - Bình Dương ra Móng Cái - Quảng Ninh để giao hàng. Lúc 1h00 sáng ngày 17/7 bệnh nhân đến Bệnh viện Minh An (huyện Quỳnh Lưu) xin làm test nhanh Covid -19 để đi Móng Cái (Quảng Ninh) thì cho kết quả 2 lần dương tính.

Nam tài xế đang đi giao hàng thì vào viện xin test, kết quả nhiễm SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trèo đèo lội suối đi điều tra dịch tễ các ca nhiễm ở bản Chằm Puông

Bệnh nhân được cách ly ngay sau đó tại BVĐK Minh An và lấy mẫu gửi CDC. Chiều ngày 17/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Bệnh nhân X.T.D. (SN 1973, trú bản La Ngan, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.V.S. ở bản Chằm Puông (xã Lượng Minh, Tương Dương) đã được công bố trước đó. Ngày 16/7 được cách ly tại Trường tiểu học Chiêu Lưu và được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Bệnh nhân M.T.C. (SN 1994; trú Lang An, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn). Bệnh nhân là F1 và là con dâu của bệnh nhân X.T.D. đã được công bố cùng lúc. Ngày 16/7 được cách ly tại Trường tiểu học Chiêu Lưu và được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 17/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã có 157 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 12 địa phương, cụ thể: TP Vinh: 90, Tương Dương: 21 ca, Diễn Châu: 18, Nam Đàn: 6, Quỳnh Lưu: 6, Quỳ Hợp: 5, Nghi Lộc: 4, Hoàng Mai: 2, Kỳ Sơn: 2 ca, Đô Lương: 1, Nghĩa Đàn: 1, Tân Kỳ: 1.

Lũy tích số bệnh nhân tái dương tính đã phát hiện là 7 bệnh nhân, trong đó 1 bệnh nhân đã ra viện. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 52 bệnh nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày