Nam phi công người Anh vẫn dương tính với SARS-COV-2, tiếp tục thở máy và tiên lượng còn nặng

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 09:22 28/04/2020

Sau khi 2 bệnh nhân tái dương tính với Covid-19 sau nhiều ngày xuất viện, hiện TP.HCM đang còn điều trị cho 3 bệnh nhân, trong đó BN91 tiên lượng còn nặng, phải can thiệp ECMO.

Sáng 28/4, trao đổi với chúng tôi, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới cho biết nam phi công người Anh vẫn còn dương tính với SARS-COV-2.

Trước đó, kết quả xét nghiệm PCR ngày 25/4, bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-COV-2 sau khi 3 ngày liên tiếp từ 22-24/4, nam phi công người Anh đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 chiều 27/4, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết BN91 là một trường hợp đặc biệt, cứ 2-3 ngày âm tính thì lại dương tính.

Nam phi công người Anh vẫn dương tính với SARS-COV-2, tiếp tục thở máy và tiên lượng còn nặng - Ảnh 1.

BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nơi điều trị tích cực cho nam phi công người Anh nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo đến 8h sáng nay, BN91 vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Nhiễm D - BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM với dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, nam phi công tiếp tục thở máy, can thiệp lọc máu, tiên lượng còn nặng.

Trong ngày hôm qua (27/4), TP.HCM cũng ghi nhận 2 trường hợp tái dương tính sau nhiều ngày được công bố khỏi bệnh là BN207 (xuất viện ngày 18/4) và BN224 (xuất viện ngày 20/4). Hiện cả 2 đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Đây là 2 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại quán bar Buddha, cả 2 đều là nam, quốc tịch Brazil, trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Nam phi công người Anh vẫn dương tính với SARS-COV-2, tiếp tục thở máy và tiên lượng còn nặng - Ảnh 2.

2 ca tái dương tính (BN207 và BN224) đang được cách ly, điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 32 trường hợp, 12 trường hợp đang được cách ly tại quận, huyện và 96 trường hợp được theo dõi tại nhà.

Trong ngày hôm qua, Sở Y tế TP.HCM cũng tiến hành cho khai báo y tế và đo thân nhiệt của các thành viên tổ bay, hành khách đến thành phố, bao gồm 08 chuyến bay quốc tế với 48 thành viên tổ bay, 52 chuyến bay quốc nội với 4.835 khách và 03 chuyến tàu lửa với 1.223 khách.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày