Nam phi công người Anh đã rút ống dẫn lưu, tiếp tục chạy ECMO ngày 39 trong khi tiên lượng còn nặng

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 11:51 15/05/2020

Sau khi rút ống dẫn lưu màng phổi, nam phi công người Anh vẫn đang được các bác sĩ tích cực chữa trị. Đây được xem là ca nhiễm Covid-19 nặng nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại.

Sáng 15/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết theo báo cáo của BV Bệnh Nhiệt đới, đến thời điểm hiện tại, nam phi công người Anh (BN91) đã rút ống dẫn lưu màng phổi.

Đây là bệnh nhân nặng nhất nhiễm Covid-19 của Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, 2 lá phổi của người này hầu như đông đặc hoàn toàn, chỉ còn khoảng 10% hoạt động, xơ hóa.

Hiện tại, phổi phải của nam phi công nhiều B lines hơn mặt trước và bên, phổi nở hơn, xẹp một chút phía sau dưới, có lượng ít dịch màng phổi vùng nách. Phổi trái ghi nhận nhiều B lines, che cửa sổ tim, phổi nở hơn. Vùng gan hoá có xuất hiện B line.

Nam phi công người Anh đã rút ống dẫn lưu, tiếp tục chạy ECMO ngày 39 trong khi tiên lượng còn nặng - Ảnh 1.

Nam phi công người Anh điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới từ ngày 18/3, đến nay tình trạng nguy kịch.

Cho đến sáng nay, tình trạng bệnh nhân tiếp tục ổn định, bệnh nhân nằm yên, an thần, không sốt, mạch và huyết áp ổn. Bệnh nhân tiếp tục can thiệp ECMO ngày thứ 39, trong khi tiên lượng còn nặng.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết hiện đã có 40 người xin hiến một phần lá phổi cho bệnh nhân phi công người Anh. Rất nhiều người đã cung cấp đầy đủ thông tin về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

Ông Phúc chia sẻ, đây là những nghĩa cử vô cùng đáng trân trọng của cộng đồng, thông điệp yêu thương đã lan toả rất nhanh chỉ sau hơn 1 ngày. Dù vậy, trường hợp có chỉ định ghép phổi cho bệnh nhân 91, ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Những trường hợp đăng ký hiến sống sẽ được chọn là phương án 2 khi không thể tìm được nguồn từ người cho chết não.

Nam phi công người Anh đã rút ống dẫn lưu, tiếp tục chạy ECMO ngày 39 trong khi tiên lượng còn nặng - Ảnh 2.

Nam chuyên gia dầu khí người Anh (BN271) đang điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin về 2 ca bệnh đang được điều trị tại thành phố. Bệnh nhân 271 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, tình trạng sức khỏe ổn định. Trong khi đó, nữ bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP.HCM) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hiện tại tạm ổn, tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, ăn uống được, còn ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trong ngày hôm qua, TP.HCM ghi nhận 1 ca nghi nhiễm, hiện đang đợi kết quả xét nghiệm. Ngành y tế cũng thực hiện theo dõi, xét nghiệm 48 bệnh nhân xuất viện cư trú tại TP.HCM. 27 trường hợp đã hết thời gian theo dõi. 

Giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm 546 người, 516 có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 106 người. Số người đang được cách ly tại nhà/lưu trú là 42 người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày