Nam ca sĩ "nhai đầu mèo" remake Lâu Đài Tình Ái phiên bản 2021: Kẻ chê "phá nát bài hát", người khen quá đáng yêu

Tiểu Duy, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 30/10/2021

Bạn cảm nhận như thế nào về sân khấu của JSol tại đêm Bán kết The Heroes vừa qua?

Sau nhiều tháng tranh tài, The Heroes cuối cùng cũng đã đi đến những chặng cuối cùng với đêm Bán kết vừa diễn ra vào tối Chủ nhật vừa rồi. Bởi nhiều lí do khách quan lẫn chủ quan, chương trình không bùng nổ như kì vọng dù sở hữu dàn thí sinh toàn những cái tên "khủng" song không thể phủ nhận chất lượng âm nhạc của The Heroes thông qua các sáng tác mới cũng như các bản phối mới dựa trên những tác phẩm "kinh điển".

Lâu Đài Tình Ái (Disco Version) - JSol x ducpham

Trong đêm Bán kết vừa qua, đội của JSol đã mang đến sân khấu Lâu Đài Tình Ái tất cả được phối lại theo phong cách disco đầy sôi động và rất thú vị. Lâu Đài Tình Ái có thể xem là một trong các bản "hit quốc dân" và thường xuyên có mặt tại các lễ cưới, nhưng chính vì thế, khi JSol remake một ca khúc quá quen thuộc theo phong cách hoàn toàn mới, anh dễ dàng gặp các ý kiến trái chiều từ netizen.

Nam ca sĩ nhai đầu mèo remake Lâu Đài Tình Ái phiên bản 2021: Kẻ chê phá nát bài hát, người khen quá đáng yêu - Ảnh 2.

Toàn bộ ca khúc đã được phối lại với một phiên bản mới, gợi cảm giác đến các sàn disco thập niên 80 sáng đèn. Phần mở đầu của bài hát được xử lí chậm rãi, nhấn nhá đầy tình cảm và ngay sau đó là cú "plot twist" chuyển sang một bản disco xập xình thứ thiệt, tạo nên một tổng thể đậm chất "funky", mang đậm yếu tố giải trí.

Nam ca sĩ nhai đầu mèo remake Lâu Đài Tình Ái phiên bản 2021: Kẻ chê phá nát bài hát, người khen quá đáng yêu - Ảnh 3.
Nam ca sĩ nhai đầu mèo remake Lâu Đài Tình Ái phiên bản 2021: Kẻ chê phá nát bài hát, người khen quá đáng yêu - Ảnh 4.

Tuy nhiên, những tưởng màn phá cách của trai đẹp team Khắc Hưng sẽ giúp anh nhận được sự khen ngợi từ cư dân mạng, song rất nhiều ý kiến lại nói lên điều ngược lại. Rất nhiều netizen cho rằng JSol đã "phá hit", "phá hư bài", "hỏng hết bài hát",... theo cách rất tiêu cực. Có vẻ như "cái bóng" quá lớn từ bản gốc Lâu Đài Tình Ái khiến nhiều khán giả khó chấp nhận "chiếc áo mới" khoác lên ca khúc kinh điển này.

Nam ca sĩ nhai đầu mèo remake Lâu Đài Tình Ái phiên bản 2021: Kẻ chê phá nát bài hát, người khen quá đáng yêu - Ảnh 5.

Tuy nhiên vẫn không ít khán giả gửi đến JSol lời khen ngợi vì một sân khấu ngập tràn năng lượng, sự vui nhộn cũng như một bản phối quá bắt tai. Netizen cũng khen ngợi chàng "ca sĩ nhai đầu mèo" quả thực vô cùng đáng yêu trong phần trình diễn này khiến bao trái tim xao xuyến.

Dù có thể mang về ý kiến khen - chê trái chiều nhưng rõ ràng nỗ lực làm mới một bản hit quen thuộc suốt nhiều thập niên vẫn là một hành động đáng ghi nhận từ JSol và producer ducpham của team anh chàng!

Nam ca sĩ nhai đầu mèo remake Lâu Đài Tình Ái phiên bản 2021: Kẻ chê phá nát bài hát, người khen quá đáng yêu - Ảnh 6.

Hồi cuối tháng 9/2020, JSol đã cho đăng tải lên TikTok đoạn clip anh đang mân mê hôn hít chú mèo cưng và sau đó... há miệng ngoạm đầu thú cưng trong sự ngỡ ngàng của người xem. Đoạn clip nhanh chóng trở thành hiện tượng bùng nổ MXH, nổi tiếng khắp cõi mạng quốc tế và nhận về vô số lượt xem và tương tác. Tính đến thời điểm hiện tại, clip "nhai đầu mèo" nói trên đã có hơn 37,1 triệu lượt xem, trên 6,1 triệu lượt "thả tim" và gần 110 nghìn lượt bình luận trên TikTok.

Tổng hợp các clip "nhai đầu mèo" của JSol.

"Thừa thắng xông lên", JSol tiếp tục cho ra mắt loạt clip "nhai đầu mèo" và trở thành hiện tượng, clip nào liên quan đến bầy thú cưng của anh chàng thường nhận được hàng triệu, thậm chí chục triệu view. Tuy nhiên cũng từ đó, netizen dần nhớ đến anh chàng với danh hiệu "thánh nhai đầu mèo" thay vì... ca sĩ như trước!

Clip: TikTok - Gif: cắt màn hình