“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 04/09/2017

Cuối tập 9 của “Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn”, thiếu gia Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) lại rơi vào trạng thái hôn mê sau trận cãi cọ với thiếu phu nhân Châu Doanh (Tôn Lệ).

Chuỗi ngày hạnh phúc của cặp đôi Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) – Châu Doanh (Tôn Lệ) thật sự quá ngắn ngủi. Dù đã tỉnh dậy sau thời gian hôn mê sâu, nhưng có vẻ như chấn thương ở não của đại thiếu gia Ngô Sính vẫn chưa được điều trị dứt điểm. Bằng chứng là trong tập 9 của Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, anh lại bất ngờ ngất lịm sau khi to tiếng với thiếu phu nhân của mình.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 1.

Tài hoa, tốt bụng nhưng tiếc thay thiếu gia Ngô Sính lại quá bạc mệnh

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 2.

Châu Doanh bức bối và tức giận vì bị Ngô lão gia mắng nhiếc, lại thêm cuộc nói chuyện tâm tình giữa Hồ Vịnh Mai và Ngô Sính khiến tâm trạng cô rối bời

Ngô Sính nổi nóng khi hay tin Châu Doanh cả gan nói chuyện với một người nước ngoài trên phố, đã vậy còn một mình theo ông ta về giáo đường. Còn Châu Doanh lại bức xúc vì luôn bị cả nhà họ Ngô coi thường, khinh rẻ

Theo như chẩn đoán của vị giáo sĩ phương Tây thì triệu chứng thường xuyên ngất xỉu của Ngô Sính là một dấu hiệu hết sức nguy hiểm. Nhiều khả năng, đó là di chứng sau lần đụng độ với Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) để lại dẫn đến phình động mạch não bộ. Rất có thể, Châu Doanh sẽ trở thành góa phụ xui xẻo nhất lịch sử màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ!

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 4.

Có quá nhiều điềm gở báo hiệu về sự ra đi của nhân vật Ngô Sính

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 5.

Sau chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi sẽ là một tấn bi kịch bủa vây?

Tạm quên đi những thách thức với vận mệnh ở phía trước, cặp đôi mới cưới Ngô Sính – Châu Doanh cũng đã có một ngày "hẹn hò" hết sức vui vẻ. Từ khi chính thức trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Ngô, Châu Doanh buộc phải thay tính đổi nết, học lễ nghi để làm một người vợ mẫu mực, nhu mì. Dù chẳng mấy ưa thích thân phận mới này nhưng nàng vẫn cố gắng bắt kịp nhịp sống mới. Lý do lớn nhất là vì Châu Doanh quá cảm động trước tấm chân tình và sự ân cần, chu đáo mà Ngô Sính dành cho cô.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 6.

Ngô Sính căn dặn tất cả người hầu kẻ hạ của Ngô gia đều phải tôn trọng Châu Doanh dù cho ngày xưa cô có là nha đầu đi chăng nữa

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 7.

Châu Doanh nhảy chồm lên người Ngô Sính vì quá đỗi sung sướng khi biết tin chuẩn bị được ra ngoài phố dạo chơi

Như đã hứa, trên đường ra ngoài xử lý công việc, Ngô Sính dẫn Châu Doanh đi cùng. Vì biết thiếu phu nhân từ nhỏ đã quen tự do, quen với cuộc sống lang bạt nay đây mai đó nên anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian cô buộc phải chôn chân ở nhà họ Ngô. Quả nhiên, vừa mới ra ngoài phố, Châu Doanh như cá gặp nước, vui vẻ và hớn hở đến lạ. Cô hí hửng ngắm nhìn xung quanh, vội vã mua một phần bánh hấp – món ăn yêu thích của mình.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 8.

Châu Doanh mãn nguyện vì lâu lắm mới được thưởng thức món ăn khoái khẩu

Ngô Sính dẫn Châu Doanh đi thăm thú phố phường, đây có lẽ là tháng ngày hạnh phúc nhất của cặp đôi

Tuy nhiên, chính cuộc dạo chơi này lại là nguyên nhân dẫn đến xích mích giữa Ngô Sính và Châu Doanh. Bởi Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) – người đáng nhẽ ra phải là Ngô thiếu phu nhân – lại tình cờ xuất hiện. Vịnh Mai vốn là thanh mai trúc mã của Ngô Sính, cả hai quen biết từ nhỏ và nàng luôn nhất mực chung tình với Ngô ca ca. Chỉ vì sự ngăn cản của cha đẻ mà Vịnh Mai để mất tình yêu vào tay nha đầu Châu Doanh – người hiện tại là thiếu phu nhân của Ngô gia.

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 10.

Vịnh Mai khóc lóc thảm thiết, luôn miệng nói rằng bản thân một lòng một dạ vì Ngô Sính, sẵn sàng chết cùng anh

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 11.

Tội nghiệp cho người con gái ấy, đập đầu tự vẫn, khóc đến chảy nước mũi mà vẫn bị Ngô thiếu gia từ chối

Hồ Vịnh Mai cho rằng Ngô Sính chỉ yêu cô và Châu Doanh chỉ là người thay thế

Thực ra, Hồ Vịnh Mai là một người con gái rất đáng thương. Nếu cô không chẳng may lọt vào mắt xanh của "cáo già" Đỗ Minh Lễ, nếu Châu Doanh không xuất hiện thì có lẽ Vịnh Mai sẽ nên duyên với Ngô Sính. Cặp đôi này quả thật có duyên mà không có phận!

Ngoài Hồ Vịnh Mai ra thì Thẩm Tinh Di cũng là một nhân vật đáng thương chẳng kém. Trong tập 9, anh không xuất hiện nhưng chắc tim anh sẽ đau lắm khi biết người con gái mình phải lòng đã là vợ của "kẻ thù".

“Năm Ấy Hoa Nở”: Chưa cưới được bao lâu, Tôn Lệ có nguy cơ thành góa phụ - Ảnh 13.

Thẩm nhị thiếu gia đã được thả ra nhưng vẫn canh cánh mối thù với Ngô Sính

Giới thiệu tập 10 – 11: Thẩm Tinh Di đối đầu Ngô Sính vì Châu Doanh

Đón xem hai tập tiếp theo của Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn vào tối ngày 4/9 trên đài Đông Phương và Giang Tô.