Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai?

Lê Ái, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 30/11/2017

Không quá lời khi nói rằng, cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5/2016 là cột mốc mở đầu cho tất cả. Đó là sự kiện thành công vang dội cho thấy giới trẻ Việt đã sẵn sàng đón nhận những "luồng gió mới", mở rộng tâm trí học hỏi và hừng hực khí thế khi được truyền đúng liều cảm hứng.

Dường như tất cả chúng ta đều nhận thấy: Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế thay đổi rồi! Còn ở đâu có một một lớp trẻ đang lớn và ấp ủ thật nhiều hoài bão như ở đây? Người trẻ cởi mở và ham học hỏi nhờ internet. Họ không chỉ nhận được những lời khuyên bổ ích từ bạn bè  gia đình mà còn nóng lòng đón đợi các chính trị gia, nhà hoạt động xã hội, tỷ phú nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới đến nước mình nói chuyện, chỉ mình cách trưởng thành và làm giàu.

Không quá lời khi nói rằng, cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5/2016 là cột mốc mở đầu cho tất cả. Đó là sự kiện thành công vang dội cho thấy giới trẻ Việt đã sẵn sàng đón nhận những "luồng gió mới", mở rộng tâm trí học hỏi và hừng hực khí thế khi được truyền đúng liều cảm hứng.

Học được gì từ cuộc gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Obama?

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ Obama và giới trẻ Việt Nam giành được chiến thắng ở hạng mục đề cử "Sự kiện có ảnh hưởng nhất đối với giới trẻ trong năm 2016" do WeChoice bình chọn.

Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai? - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Obama là người mở đầu xu hướng người nổi tiếng thế giới nói chuyện cùng bạn trẻ.

Giới trẻ Việt đã học được thật nhiều điều từ sự kiện này. Đầu tiên, đó là cách xây dựng hình ảnh cá nhân trong một thế giới toàn cầu hóa. Hay nói cách khác, đó là "sức mạnh mềm" của người thủ lĩnh.

Bạn có yêu Obama không? Bạn có thấy những câu nói của ông đều trúng phóc với những điều bạn đang trăn trở không? Bạn có biết lý do vì sao ngài vừa ăn bún chả cùng đầu bếp nổi tiếng thế giới ở Hà Nội, thì ngày hôm sau đã có mặt ở trung tâm hội nghị GEM Center Sài Gòn để tham gia buổi gặp gỡ những thủ lĩnh trẻ tại hội nghị YSEALI? Đó chẳng phải là một sự cao hứng nào cả, đó là sự tính toán đầy thông minh và sắc sảo để củng cố "sức mạnh mềm" của cựu Tổng thống Mỹ trong mắt bạn trẻ Việt.

Hành động xây dựng "sức mạnh mềm" của cựu Tổng thống Mỹ.

Bằng những câu nói, hành động và sự lựa chọn hết sức gần gũi ấy, ngài Obama thuyết phục bạn trẻ Việt tin rằng ông đứng trong hàng ngũ của họ, chơi thân với họ và hiểu rõ những "cơn lạc lối" của tuổi trẻ để cùng tìm cách tháo gỡ chúng. Như một lẽ tự nhiên, bạn tự nguyện đứng về phía của ngài bằng tất cả sự trân quý, đó là khi "sức mạnh mềm" phát huy tác dụng.

Trong cuộc gặp ngàn năm có một ấy, Obama đã khích lệ, tiếp thêm động lực và sự tự tin cho bạn trẻ Việt trên con đường theo đuổi các dự án start-up. Bằng chứng là ngài đã có buổi trò chuyện với 2.000 người trẻ đang tham gia trong lĩnh vực này để cùng họ trao đổi về cơ hội phát triển, thuận lợi cũng như khó khăn trong tương lai mà các start-up Việt đang gặp phải.

Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai? - Ảnh 3.

Ông truyền cảm hứng làm start-up.

Obama nói với cộng đồng khởi nghiệp rằng: "Tất nhiên làm doanh nhân không dễ dàng gì dù ở Mỹ hay Việt Nam. Rất khó để có kỹ năng xây dựng doanh nghiệp các bạn cần kinh nghiệm, phụ nữ càng gặp nhiều khó khăn hơn vì định kiến không có được nhiều cơ hội, vấn đề là bạn nghèo không có nghĩa là bạn không thể trở thành doanh nhân. Dù bạn có thể trông không giống doanh nhân nhưng vẫn có thể sáng tạo và lập doanh nghiệp để các bạn sáng tạo, phát huy ý tưởng".

Câu nói đầy thấu hiểu này đã mang một ý nghĩa rất lớn. Nó cho thấy ngài Obama ngoài việc đánh giá đúng về cộng đồng khởi nghiệp trẻ tại Việt Nam, còn hiểu được những khó khăn mà Start-up Việt lẫn thế giới gặp phải. Đây là một lời khích lệ, động viên rất lớn dành cho tất cả những ai muốn tự tay mình làm nên lý tưởng với sự sáng tạo và không ngại khó khăn. 

Hãy vững vàng lên nhé, vì ngay cả việc sống hạnh phúc thôi cũng chứng tỏ bạn là một nhà khởi nghiệp tài ba, khi đã "start-up" thành công cuộc đời của chính mình!

Bài học thứ ba, cũng là bài học quan trọng nhất Obama muốn giới trẻ Việt nắm bắt được chính là: Cuộc sống này cần gì hơn những câu chuyện và lời nói truyền cảm hứng. Lời khuyên đúng đắn, chân thành đúng lúc bạn cần chẳng khác nào chiếc kim chỉ nam giúp bạn tìm đường trong đêm tối; bình tĩnh sống trước những xoay vần của đời sống.

Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai? - Ảnh 4.

Trong suốt chuyến công du tại Việt Nam năm 2016, Obama đã có khá nhiều câu nói hay, truyền cảm hứng, song tôi cho rằng câu nói ấn tượng nhất của ông nằm ở đây.

"Đừng quá lo lắng đến việc bạn sẽ trở thành người như thế nào, mà hãy quan tâm nhiều hơn đến việc bạn muốn làm gì. Nếu bạn đam mê công việc của mình, tự khắc bạn sẽ phát triển qua thời gian, mọi người sẽ nể phục và tôn trọng những gì bạn làm được. Bạn tự nhiên sẽ trở thành một nhà lãnh đạo!", Obama khuyên.

Đã đến lúc bạn nên quyết định xem điều gì khiến mình thực sự quan tâm. Nếu thấy rồi, hãy toàn tâm toàn ý làm tốt nó. Bạn sẽ thuộc về nơi mà bạn thuộc về.

Đối thoại cùng tỷ phú Jack Ma: 2017 rồi, sống lạc quan lên!

Nếu như cựu Tổng thống Obama thổi bùng vào bạn trẻ ngọn lửa ham thích khởi nghiệp, thì Jack Ma, một tỷ phú châu Á - người đến sau, lại bàn về hành trình khởi nghiệp từ kinh nghiệm thực tế của bản thân ông, bàn về  học tập vì ông xuất thân là một nhà giáo, nói đến các chủ đề công nghệ - khoa học vì ông là người đứng đầu công ty bán lẻ trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc Alibaba.

Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai? - Ảnh 5.

Năm 2017 - cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với tỷ phú Jack Ma.

Nói cách khác, Obama là người trao cho giới trẻ Việt cảm hứng làm việc, còn Jack Ma là người "cầm tay chỉ việc", động viên bạn trẻ vượt qua những khó khăn trong hành trình đó. Cuộc đối thoại với tỷ phú Jack Ma diễn ra vào ngày 6/11, đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng giới trẻ.

Jack Ma đã nói một câu rất đáng chú ý trong những ngày ông đến Việt Nam: "Có rất, rất nhiều bạn trẻ, có phải tối nào họ cũng xuống phố chơi không? Với một đất nước trẻ như Việt Nam, việc của họ phải là làm ăn, kinh doanh trên mạng chứ?".

Câu hỏi này của Jack Ma đã khiến nhiều người suy ngẫm. Phải chăng, bạn trẻ Việt quen thuộc với internet nhưng họ vẫn chưa tận dụng hết mọi cơ hội mà phương tiện này trao cho để tìm kiếm những cơ hội cho chính mình, một thứ gì đó giúp đổi đời chẳng hạn. Lịch sử đã chứng minh, trường học có thể dạy về lễ nghi, các kiến thức nền tảng... trường internet dạy bạn cách làm giàu nhanh chóng.

Nhưng đó không phải là điều duy nhất tỉ phú Jack Ma muốn giới trẻ Việt nhận ra. Với triết lý sống và kinh nghiệm tuổi trẻ được xây nên bởi vô số lần thất bại rồi lại kiên trì vươn lên, Jack Ma muốn bạn trẻ Việt thấy: Tôi được như ngày hôm nay cũng trầy vi tróc vẩy lắm, nhưng nếu có thất bại tôi vẫn bình tĩnh sống và tiếp tục tìm cơ hội cho mình vì tôi học được rất nhiều điều từ thất bại của mình. Tôi không sợ chúng, cuộc đời ai cũng vậy!

Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai? - Ảnh 6.

Jack Ma "ông giáo" tỷ phú dạy người trẻ về bài học lạc quan.

Nhiều người nói rằng họ không học được gì từ cuộc đối thoại với tỷ phú Jack Ma. Nếu nói như vậy, tôi nghĩ một số người đã kỳ vọng quá lớn vào chuyện học. Đâu phải chỉ khi gặp một người khiến bạn thay đổi nhân sinh quan 180 độ, thì đó mới gọi là học. Đâu phải chỉ khi ai đó cho bạn thấy những điều mới mẻ mở mang tầm mắt thì đó mới gọi là học. 

Một điều bạn đã biết hoặc đã nghe nói đến, người dạy chỉ đến và khẳng định lại với bạn rằng nó đúng, như thế cũng gọi là học. Và những điều Jack Ma nói thì quá là đáng tin đi chứ! Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy "ông giáo" giáo tỷ phú này luôn tránh đề cập đến những điều quá cao siêu trong kinh doanh mà luôn tìm cách để đơn giản hóa tối đa điều mình muốn truyền tải đến người nghe. Dưới đây là 5 điều Jack Ma gửi gắm bạn trẻ Việt.

1. Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn sẽ còn một cơ hội. Đừng hỏi cơ hội nằm ở đâu rồi? Cơ hội chỉ tồn tại trong những nơi có vấn đề cần giải quyết. Hãy giải quyết vấn đề của mình, các bạn sẽ có cơ hội.

Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai? - Ảnh 7.

2. Điều quan trọng không phải là tiền mà những người có thể chia sẻ ý tưởng cùng bạn. Không ai tự thành công được, không ai bước đi xa được mà đi một mình.

3. Đám đông thông minh cần một gã khờ dẫn dắt, đơn giản đó là người sẽ nhìn ra được những khía cạnh cơ bản của vấn đề.

4. Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.

5. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi thất bại, đấy chỉ là bài test của cuộc đời mà thôi.

Năm 2016 giới trẻ Việt được Obama truyền cảm hứng, 2017 là Jack Ma vậy 2018 họ muốn gặp ai? - Ảnh 8.

Rõ ràng, trong tất cả mọi khía cạnh, Jack Ma đều cố tìm kiếm góc nhìn lạc quan nhất, để vấn đề được đơn giản hóa đến mức có thể và giải quyết nhanh chóng. Ngay cả thất bại, khi không tìm thấy cơ hội, ông còn bảo người trẻ chẳng việc gì phải buồn thì cớ sao ta lại quá âu sầu vì những vướng mắc vốn chỉ nhỏ như một bài test, mà cuộc đời thì có đến cả trăm nghìn bài test như thế!

Đó có lẽ cũng là tinh thần mà những người trẻ sống trong năm 2017 nên nắm được. Một sự lạc quan cần thiết sẽ luôn giúp bạn thành công. 

Bình tĩnh và lạc quan, bạn nhé!

Tạm kết:

Hai năm trôi qua, giới trẻ Việt học được nhiều điều từ 2 tấm gương lớn. Tin chắc rằng trong tương lai, Việt Nam sẽ là điểm đến của rất nhiều biểu tượng tri thức tầm cỡ khác, vì như Jack Ma nói: Ở đâu có nhiều người trẻ, ở đó có cơ hội. Năm 2018 sắp đến, bạn mong muốn gặp "thần tượng" nào trên đất nước mình?