Mỹ ra lệnh cấm bay với dòng máy bay Boeing 737 MAX

Trường Sơn - Tuấn Trung - Phi Hùng, Theo VTV 09:40 14/03/2019

Mỹ đã chính thức ra lệnh cấm bay đối với dòng máy bay Boeing 737 Max. Lệnh cấm này được Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào rạng sáng 14/3 (theo giờ Việt Nam).

Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donad Trump thông báo ban hành lệnh khẩn cấp cấm bay trên không phận Mỹ với tất cả máy bay Boeing 737 MAX -8, 737 MAX-9 và những máy bay gắn với dòng sản phẩm này. Các máy bay đang trên hành trình sẽ tiếp tục nốt chuyến bay, sau đó phải nằm yên tại sân bay đến cho tới khi nào có thông báo mới.

Mỹ ra lệnh cấm bay với dòng máy bay Boeing 737 MAX - Ảnh 1.

Tại Mỹ, chỉ có 3 hãng hàng không còn sử dụng loại máy bay Boeing 737 MAX là American Airlines, Southwest Airlines và United Airlines. Một ngày trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vẫn cho rằng chưa thấy dấu hiệu dòng Boeing 737 MAX không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, cơ quan này đã thay đổi quan điểm, ra lệnh cấm bay vì những dữ liệu và chứng cứ mới được phát hiện tại hiện trường vụ rơi máy báy của hãng hàng không Ethiopian Airlines.

Vào thời điểm Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố cấm bay với dòng máy bay Boeing 737 MAX, có khoảng 30 chiếc máy bay thuộc dòng này đang bay trên không phận của Mỹ. Các hãng hàng không Mỹ còn đang sử dụng máy bay Boeing 737 MAX cho biết đang tiến hành bố trí lại đội tàu bay phục vụ hành khách. Dự đoán, hiện tượng chậm giờ bay có thể sẽ xảy ra với những chuyến bay của các hãng này trong vài ngày tới.