Mỹ: Lính cứu hỏa đốt nhà dân vì rảnh

Duy Vu, Theo Helino 15:59 10/01/2019

Ngay sau khi tháo chạy khỏi hiện trường vụ án, nghi phạm đã nhảy lên xe của đội cứu hỏa địa phương.

Vào khoảng 3h ngày 10/12/2018, lính cứu hỏa bỗng nhận được tin báo cháy từ căn nhà ở phố Crawford, thị trấn Munhall, hạt Allegheny, bang Pennsylvania, Mỹ. Khi chủ nhà đang ngủ, lớp khói dày đặc đã bốc lên khiến anh choàng tỉnh và gọi điện báo cảnh sát. 

Đội cứu hỏa đã nhanh chóng tiếp cận căn nhà và dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, khi điều tra viên đang kiểm tra dấu vết quanh căn nhà, một người hàng xóm của gia chủ bỗng tiếp cận rồi cho biết nhà mình cũng bị phóng hỏa vào tuần trước, nhưng ông không báo cảnh sát vì không tận mắt nhìn thấy đám cháy, ngôi nhà cũng không phải chịu thiệt hại gì nghiêm trọng. 

Mỹ: Lính cứu hỏa đốt nhà dân vì rảnh - Ảnh 1.

Một trong hai căn nhà bị phóng hỏa.

Nghiên cứu cả hai căn nhà hồi lâu, điều tra viên nhận định đây là hai vụ phóng hỏa có chủ đích, do cùng một người thực hiện. Trích xuất camera an ninh cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ cháy, có một thanh niên đã chạy vào ngõ hẹp khi thấy xe cảnh sát, rồi nhảy lên xe của đội cứu hỏa địa phương.

Lần theo dấu vết, cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm là Ryan Laubham, 19 tuổi, hiện đang là lính cứu hỏa tình nguyện cho đội cứu hỏa số 4 Munhall từ tháng 4/2017. Làm việc với cảnh sát, Ryan đã nhiều lần chối tội, bịa ra đủ các kiểu bằng chứng ngoại phạm; song khi điều tra viên đưa ra đoạn băng ghi hình đối lập với lời khai của Ryan, lính cứu hỏa 19 tuổi đã đành phải nhận tội.

Mỹ: Lính cứu hỏa đốt nhà dân vì rảnh - Ảnh 2.

Ryan Laubham là lính cứu hỏa tình nguyện của đội cứu hỏa địa phương.

Lần đầu phóng hỏa, Ryan dùng khăn giấy làm mồi lửa, lần thứ hai thì dùng xăng. Khi được hỏi về động cơ của cả hai lần, Ryan cho biết vì hắn "rảnh rỗi, chán nản, không có việc gì để làm nên nghịch dại".

Ngày 2/1 vừa qua, Ryan Laubham đã bị cáo buộc về tội danh phóng hỏa, phá hoại tài sản và gây nguy hiểm tới tính mạng người khác. Thanh niên này bị giam giữ tại trại giam hạt Allegheny, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 200.000 USD (khoảng 4,7 tỷ đồng).