Mỹ: Cô gái 16 tuổi bị cha mẹ nhốt trong nhà và bỏ đói tới chết

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 12:50 12/12/2016

Cặp vợ chồng người Mỹ đã giam giữ, bỏ đói 3 đứa con có độ tuổi từ 14 đến 16 suốt nhiều ngày liền. Kết cục, cô con gái 16 tuổi đã thiệt mạng vì quá gầy gò và kiệt sức.

Vào ngày 24/10 vừa qua, cô gái 16 tuổi Natalie Finn đã qua đời tại một bệnh viện ở Des Moines, Iowa, Mỹ do quá gầy gò và ốm yếu.

Mỹ: Cô gái 16 tuổi bị cha mẹ nhốt trong nhà và bỏ đói tới chết - Ảnh 1.

Natalie đã qua đời do quá gầy gò và ốm yếu.

Sau cái chết của Natalie, cha mẹ của cô bé là Nicole Marie Finn, 42 tuổi, và Joseph Michael Finn, 45 tuổi, đã bị điều tra và buộc tội giết con gái "có chủ đích" và "tính toán từ trước".

Ngoài Natalie, cặp vợ chồng này còn khóa nhốt và bỏ đói 2 đứa con khác, gồm 1 cô con gái 14 tuổi và 1 cậu con trai 15 tuổi.

Theo hồ sơ của tòa án, cả 3 đứa trẻ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt thể chất, tinh thần và tình cảm.

Mỹ: Cô gái 16 tuổi bị cha mẹ nhốt trong nhà và bỏ đói tới chết - Ảnh 2.

Cặp vợ chồng người Mỹ bị cáo buộc giết người có chủ đích.

Những người hàng xóm cho biết họ không thường xuyên nói chuyện hay giao lưu với gia đình nhà Finn, tuy nhiên, họ đã từng nhìn thấy Natalie đi xin thức ăn cho 2 em. Trong khi đó, một người hàng xóm khác cũng cho biết đã nhìn thấy Natalie mặc một bộ quần áo bốc mùi suốt nhiều ngày.

(Nguồn: Mirror)