Quán quân Quang Anh tung MV với các thí sinh Giọng Hát Việt Nhí

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 13/11/2013

Khi MV của Quang Anh và các bạn thí sinh nhí vừa xuất hiện trên cộng đồng mạng đã tạo ra sức hút và sự lan tỏa rộng rãi.

Sau cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên, quán quân Quang Anh hiếm khi tham gia biểu diễn tại các chương trình âm nhạc khác. Tuy nhiên, anh chàng của “Chiếc khăn Piêu” này vẫn luôn hướng về sân khấu và yêu thích sự nghiệp ca hát trong tương lai. Quang Anh chưa thể cho “ra lò” bất kỳ video clip âm nhạc nào như các bạn thí sinh khác. Phải đến tận sau khi tham gia đêm Gala “Cười lên Việt Nam ơi” diễn ra vào tháng 10 vừa rồi tại Hà Nội, Quang Anh mới chính thức bắt tay vào sản phẩm đầu tiên cho mình. 
 
Quán quân Quang Anh tung MV với các thí sinh Giọng Hát Việt Nhí 1
Một khoảnh khắc đáng yêu của Quang Anh trong clip “Cười lên Việt Nam ơi”
 
Đây quả thực là món quà làm thỏa lòng mong đợi bấy lâu của các fan hâm mộ, vì vậy, ngay khi vừa được tung ra, video clip đã được truyền tay nhau trên các trang mạng và được đánh giá là một sản phẩm ý nghĩa và ấn tượng.
 
Quán quân Quang Anh tung MV với các thí sinh Giọng Hát Việt Nhí 2
 
Độc đáo hơn, học trò xuất sắc của đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã cùng kết hợp với những gương mặt xuất sắc khác từ cuộc thi như “chị Bảy” Phương Mỹ Chi, “diva nhí” Thu Hà, Linh Lan, cặp đôi hoàng tử-công chúa: Phúc Nguyên - Hồng Khanh, Cao Khánh, Văn Phong. 
 
Quán quân Quang Anh tung MV với các thí sinh Giọng Hát Việt Nhí 3
Những gương mặt xuất sắc của cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí cùng hội ngộ trên một sản phẩm âm nhạc ý nghĩa
 
Đây cũng là món quà mà Quang Anh cùng các bạn, cũng như nhãn hàng P/S đã dày công thực hiện nhằm gửi đến khán giả, thông điệp tôn vinh những nụ cười, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay mang đến những cơ hội học tập, phát triển cũng như cơ hội chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt nhất để trẻ em Việt Nam tự tin theo đuổi ước mơ với những nụ cười tỏa sáng. 


Dù cuộc thi đã kết thúc khá lâu, thế nhưng tất cả các thí sinh nhí nói chung và Quang Anh nói riêng vẫn giữ nguyên vẹn phong độ của mình. Thậm chí, vì không còn phải chịu bất kỳ áp lực thi cử nào nên các em hát phiêu hơn, giàu cảm xúc hơn, thoải mái hơn, đã "thổi hồn" trong từng khung hình, thể hiện nụ cười ngây thơ, trong sáng, yêu đời của tuổi thơ đất Việt.