Lý Nhã Kỳ từ chối cát-sê 1000 đô khi đóng clip cùng Nguyên Vũ
Và nguyên nhân vì sao thì cùng nghe chính người trong cuộc bật mí nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Dự án hoành tráng 2010 có phải là cách để anh “vút bay” sau nhiều năm chịu lép vế bởi những tên tuổi Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng…?
Tôi không còn “bon chen” đến độ thời điểm này còn phải tìm mọi cách để vượt qua người này người kia. Tôi cũng không thực hiện dự án này với mục đích vụt sáng trở lại hoặc có thêm những bước thăng tiến nào. Đơn giản là tôi chỉ muốn giữ vững tên tuổi cũng như hình ảnh của mình, và khẳng định với mọi người rằng Nguyên Vũ chọn con đường dài để đi, chứ không phải dạng “ăn xổi ở thì”.
Bỏ ra một số tiền lớn mà nói không có tham vọng gì e rằng hơi khó tin, người ta sẽ nghĩ anh đang “dùng chiêu”…

|
Thông tin thêm về dự án “Nguyên Vũ 2010”: Năm 2010, Nguyên Vũ kỷ niệm 15 năm ca hát, nên anh muốn đánh mạnh vào thị trường âm nhạc bằng một dự án dài hơi. Mở đầu, anh sẽ phát hành CD vol.9 Phố kỷ niệm với những ca khúc nhạc trẻ thịnh hành nhất. Ngay sau đó ít ngày DVD Phố hoa xuân với 10 bài hát được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh cũng sẽ được xuất xưởng.
Cuối tháng 3, Nguyên Vũ sẽ cho ra mắt album dân ca song ca cùng nữ ca sĩ Phi Nhung. Đồng thời, anh sẽ lên đường sang Nhật Bản cùng đạo diễn Tuấn Chelsea để quay một DVD phim ca nhạc có tên tạm thời là Chuyện tình Tokyo, dự kiến phát hành vào dịp hè. Vào cuối năm 2010, dự án sẽ được khép lại với CD nhạc trẻ vol.10 và một đêm nhạc riêng kỷ niệm chặng đường 15 năm gắn bó với nghiệp diễn của anh. |
Mới đây, album “Phố kỷ niệm” của anh vẫn bị đánh giá là không có gì mới mẻ về mặt âm nhạc. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Tôi không phân biệt nhạc trẻ hay nhạc sến, thị trường hay không thị trường. Với tôi, nhạc trữ tình lãng mạn, buồn man mác là thế mạnh và tôi sẽ đi theo hướng đó. Qua rất nhiều album đã phát hành, tôi biết khán giả của mình là ai và họ thích nghe những gì. Khi thực hiện mỗi CD, tôi luôn đau đầu suy nghĩ trong việc chọn lựa để sao cho tất cả các bài hát đều phù hợp với khán giả ở khắp nơi. Đó chính là lý do vì sao tên tuổi tôi không bị co cụm ở bất kỳ khu vực nào, mà trải đều từ Bắc tới Nam, đi tới đâu cũng được ủng hộ.
Thời gian qua, khá nhiều nhiều người bất ngờ khi biết ca khúc đang nổi đình nổi đám “Một lần thôi” qua các giọng ca Nam Cường, Chí Thiện… lại từng thuộc sở hữu độc quyền của anh. Tại sao lại có sự “chia sẻ” như vậy, trong khi để tìm kiếm một ca khúc phù hợp là rất khó?

Anh chọn Lý Nhã Kỳ làm nữ diễn viên chính trong clip của mình. Vì sao lại là cô ấy mà không phải ai khác?
Tôi và Lý Nhã Kỳ lẽ ra đã cùng nhau đóng bộ phim Bước chân hoàn vũ, nhưng do thời điểm đó tôi có việc bận nên cuối cùng không tham gia được. Tôi cũng là người rất ngưỡng mộ nhan sắc và tác phong làm việc của Lý Nhã Kỳ, nên quyết định chọn cô ấy đóng vai nữ chính.
Cùng làm việc với Lý Nhã Kỳ, anh thấy cô ấy như thế nào?

Thời gian qua còn thấy anh “cặp kè” với nữ ca sĩ Phi Nhung không chỉ trên sân khấu mà còn ở đời thường, liệu có lý do gì đặc biệt?
Tôi và Phi Nhung có thực hiện chung một CD song ca nhạc dân ca, đây là điều mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu mà mãi đến giờ mới làm được. Từ hồi nhỏ tôi đã rất yêu thích những ca khúc trữ tình, giờ không ngờ lại được một tên tuổi lớn trong dòng nhạc này hỗ trợ và giúp đỡ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đứng chung với Phi Nhung trên sân khấu Trống Đồng, cô ấy đã nói ở Việt Nam thì Nguyên Vũ là người hát song ca mà cô ấy thấy thích và cũng là người hợp nhất. Điều đó khiến tôi rất xúc động và càng có thêm động lực để hoàn thành album này.
Tham gia nhiều lĩnh vực cùng lúc, anh sẽ sắp xếp thời gian như thế nào để sự trở lại lần này có hiệu quả nhất?
