Làn sóng Hallyu sẽ lụi tàn sau 5 năm?

HG, Theo Pháp luật xã hội 10:30 26/01/2014

Nhìn vào sự sụp đổ của KARA, không ít người nghĩ rằng làn sóng Hallyu đình đám một thời đang có những dấu hiệu bất ổn.

Mới đây, Sports Korea đã có một bài viết liên quan đến làn sóng Hàn Quốc cực thịnh thời gian vừa qua đang có dấu hiệu đi xuống. Sự ra đi của 2 thành viên KARA - nhóm nữ đình đám hàng đầu của Kpop tại Nhật đã cho thấy không điều gì là không thể. Sports Korea cũng chỉ ra một số dẫn chứng thực tế về hiện trạng không mấy tươi sáng của văn hóa Hallyu.

Làn sóng Hallyu sẽ lụi tàn sau 5 năm? 1

Đầu tiên phải kể đến việc rớt giá của đồng Yên, kéo theo các sản phẩm của làn sóng Hallyu cũng không kiếm được nhiều như trước. Thứ 2, Hallyu chỉ phát triển 1 chiều, Hàn Quốc chỉ tập trung để "xuất khẩu" sang Nhật nhưng lại không hứng thú "nhập khẩu" những giá trị văn hóa từ Nhật Bản. Điều này có thể gây tâm lý tiêu cực cho người Nhật. Thứ 3, Hallyu chỉ tập trung phát triển ở Nhật với tận 80% concert của sao Kpop trong năm 2012 được tổ chức tại đây, 18,3% ở các nước khác trong châu Á. Những công ty lớn như SM hay JYP cũng tìm cách khắc phục điều này bằng việc thâm nhập các thị trường mới bằng cách tuyển thêm thành viên Trung Quốc, Đài Loan hay Thái Lan. Và cuối cùng, 47% trong số 246 CEO được khảo sát đều cho rằng làn sóng Hallyu sẽ kết thúc sau khoảng 5 năm nữa. 17% lại nghĩ Hallyu sẽ tàn lụi chỉ sau 3 năm nếu không mở rộng từ âm nhạc sang cả nghệ thuật, làm đẹp, thời trang và ẩm thực.

Làn sóng Hallyu sẽ lụi tàn sau 5 năm? 2

Làn sóng Hallyu sẽ lụi tàn sau 5 năm? 3

Chủ đề nóng bỏng này đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm của độc giả Naver:

"5 năm nữa, chúng ta vẫn sẽ ngồi nói chuyện về việc Hallyu lụi tàn. 5 năm trước, chúng ta cũng làm việc y chang bây giờ nhưng luôn luôn là những người có quan điểm tiêu cực bàn tán về việc này. Hãy chờ xem Hallyu có thực sự biến mất sau 5 năm nữa không nhé" - 79 vote đồng tình, 6 vote không đồng tình.

"SM quá thông minh. Họ là người tiên phong tấn công Nhật Bản và khi mọi người đi theo thì họ lại chuyển qua Trung Quốc" - 82 vote đồng tình, 15 vote không đồng tình.

"Đầu tiên thì những kênh truyền hình Nhật đều cấm vận làn sóng Hallyu cho nên sẽ chẳng có đường nào cho thế hệ idol mới của Hàn Quốc quảng bá tên tuổi hơn nữa" - 49 vote đồng tình, 4 vote không đồng tình.

"Chúng ta đã làm quá đủ tại Nhật rồi. Có những xu hướng xuất hiện và biến mất, điều gì khiến Hallyu khác biệt? Hallyu chỉ nổi tiếng đúng thời điểm khi đồng Yên có giá thôi, sẽ chẳng sao nếu để xu hướng này chết đi" - 79 vote đồng tình, 6 vote không đồng tình.

"Psy có thể gọi mình là một ngôi sao quốc tế nhưng tôi cá là nơi duy nhất anh ấy không thể kiếm tiền là tại Nhật" - 79 vote đồng tình, 6 vote không đồng tình.