Dương Ngọc Đàm đưa Weboys vào cuộc “đấu đá”

Theo
Chia sẻ

Vậy là Dương Ngọc Đàm – "mảnh" cuối cùng của Weboys đình đám một thời đã quay trở lại, ba thành viên của nhóm đã hội tụ đông đủ trong làng showbiz và chính thức bước vào cuộc “nội chiến”.<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Tại sao liên tục “im hơi lặng tiếng” suốt hơn 2 năm qua, nay anh lại đột ngột quay trở lại Vpop?

Trong suốt 2 năm du học tại Úc, bên cạnh việc học hành và công việc part-time là trở thành thợ làm bánh kem, hầu như ngày nào Đàm cũng tập nhảy và ngồi một mình ôm guitar vừa đàn vừa hát, không khi nào Đàm quên đi niềm đam mê ca hát của mình. Nhiều người cho rằng nếu lúc vừa tách khỏi Weboys, Đàm chính thức đi hát solo luôn thì sẽ dễ dàng thành công hơn vì có cái bóng của Weboys hậu thuẫn phía sau. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng, bởi trong suốt hai năm qua, Đàm nghĩ mình đã được nhiều hơn mất.
 

Khoảng thời gian ở Úc, Đàm đã được tiếp thu và học hỏi được rất nhiều thứ, và Đàm tự tin rằng với những gì mình đã học được ở nước ngoài, và khi về Việt Nam lại có thêm thời gian để nhìn lại bản thân và tự mình rèn luyện, trau dồi tập luyện. Có thể sẽ khó khăn đôi chút vì phải làm lại tất cả mọi thứ từ đầu, nhưng với sự trải nghiệm của bản thân và những kiến thức mình đã tiếp thu được. Đàm nghĩ đây mới chính là bước đệm vững chắc thực sự để Đàm có thể tự tin thực hiện và theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Nhiều người bảo nguyên nhân khiến anh trở lại ca hát là vì không muốn thua kém Ngô Tiến Dũng và Ông Cao Thắng?

Câu hỏi này khó quá, biết nói sao đây nhỉ (Cười). Có lẽ là nửa đúng nửa sai. Khi còn học ở Úc, Đàm vẫn chưa định hướng cụ thể là khi về Việt Nam mình sẽ thế nào, có tiếp tục đi hát hay không. Nhưng khi về đến quê nhà thì Đàm mới nhận ra rằng, máu nghệ sĩ, máu ca hát vẫn còn trong mình rất nhiều. Đúng lúc đó thì hai thành viên còn lại của WeboysDũngThắng cũng tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và đã gặt hái được những sự thành công nhất định. Điều đó khiến Đàm tự hỏi bản thân là tại sao mình lại bỏ cuộc sớm như vậy, khi mà niềm đam mê ca hát của mình vẫn chưa bao giờ vụt tắt? Và trong lần trở về này, Đàm đã quyết định cho bản thân thêm một cơ hội nữa để tiếp tục thực hiện niềm đam mê của mình, Đàm đã đầu quân vào công ty âm nhạc Young Star và có sẵn cho mình một ekip hỗ trợ để vạch ra kế hoạch, chiến lược trở lại trong âm nhạc.

Anh không sợ mình là người đến sau sẽ không thể tránh khỏi việc bị đặt lên bàn cân so sánh với hai thành viên còn lại?
 

Đàm không sợ vì thật ra Đàm đã đoán trước là sẽ như vậy rồi. Đàm cũng không ngại chuyện cạnh tranh hay bị so sánh gì đâu, đó là chuyện rất bình thường trong cuộc sống vì phải có cạnh tranh thì bản thân mình mới có sự cố gắng để không được thua kém những người còn lại, nhất là những người đã đi trước. Tất cả những sản phẩm âm nhạc mà Đàm sắp cho ra mắt sẽ được đầu tư hết sức kỹ lưỡng và nghiêm túc, Đàm đặt rất nhiều niềm tin vào sự trở lại lần này của mình. Dù kết quả có như thế nào, quyết định quay về Việt Nam đi hát lần này là đúng hay sai thì cũng sẽ không hối tiếc vì ít ra Đàm đã dám theo đuổi trọn vẹn ước mơ của mình.

Vậy phong cách âm nhạc chủ đạo của anh trong thời gian tới sẽ là gì?

Bài hát đánh dấu sự trở lại của Đàm sẽ là một ca khúc mang âm hưởng canto-pop có tên Phút giây trở về. Bài này nhạc sĩ Bảo Thạch đã viết riêng cho Đàm và xem đó như là một thông điệp đặc biệt để Đàm gửi đến những khán giả đã luôn ủng hộ Đàm từ khi còn là thành viên của nhóm Weboys cho đến nay. Thế nhưng trong thời gian tới, phong cách chính của Đàm sẽ là Dance và R&B – khai thác triệt để kỹ năng vũ đạo mà Đàm đã theo học tích cực trong suốt thời gian qua.
 
 
Theo đuổi dòng nhạc Dance và thể hiện chủ yếu các kỹ năng vũ đạo, điều này chỉ thường thấy ở những ca sĩ có chiều cao lý tưởng và vóc dáng chuẩn. Anh không ngại nhiều người sẽ săm soi về chiều cao khiêm tốn của mình?
 
(Cười) Điều đó cũng bình thường thôi. Có thể Đàm không có một chiều cao lý tưởng như những người khác, nhưng Đàm tin rằng mình có khả năng sẽ khiến cho khán giả phải tập trung theo dõi từng bước di chuyển của mình. Đừng nên chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của một người nào đó mà vội vàng đánh giá về khả năng của họ. Có rất nhiều người tuy cao, phom dáng chuẩn, nhưng lại không thể nhảy, hoặc có thể biết nhưng lại nhảy không đúng kỹ thuật, không có sức bật thực sự. Khán giả bây giờ rất tinh tế, họ biết nghe, biết nhìn và biết phân biệt đâu mới là nghệ sĩ có thực lực và đâu là những bình bông di động.
 
Dưới đây là ca khúc Phút giây trở về do Dương Ngọc Đàm thể hiện, cùng thưởng thức và cho biết ý kiến của mình các bạn nhé!
 




















TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày