Danh sách các ca khúc 19+, lời lẽ xúc phạm... lọt sổ đen của KBS

HG, Theo Pháp luật xã hội 15:17 20/02/2014

Các ca khúc 19+, có tính chất quảng cáo, xúc phạm người khuyết tật... sẽ bị KBS cấm do phản hồi của người xem đài quá lớn.

Sau khi các đài truyền hình thắt chặt những sản phẩm sexy trên chương trình ca nhạc do phản ứng mạnh mẽ từ khán giả, đài KBS đã mạnh tay hơn khi công bố loạt ca khúc không phù hợp để phát sóng. Lí do để cấm xuất phát từ lời bài hát quá nhạy cảm, đóng mác 19+ hoặc có tính chất thương mại...

Trong danh sách này, nổi bật nhất có lẽ là ca khúc "Fxxk U" của Gain với lời hát khá nhạy cảm, "đậm chất 19+", đặc biệt là câu "Fxxk U". Ngoài ra, bản Remix ca khúc "La Song" (Rain) của Tae Jin Ah cũng "dính chưởng" quảng cáo lộ liễu những thương hiệu lớn như Maserati, Ferrari. KBS cũng cho biết lệnh cấm này chỉ áp dụng lên phiên bản có sự góp mặt của Tae Jin Ah chứ đài này không cấm "La Song" bản gốc.

Danh sách các ca khúc 19+, lời lẽ xúc phạm... lọt sổ đen của KBS 1

Danh sách các ca khúc 19+, lời lẽ xúc phạm... lọt sổ đen của KBS 2


KBS cũng đồng thời cấm cả "Alice In Wonderland" (Yery Band) do đụng chạm tâm lý người khuyết tật, "I'll Oversome" (Swings) do cách biểu hiện bằng tiếng Nhật, "Crazy Woman" (N-ZIN) do sử dụng từ lóng, "Paradox" (Sasquatch) và "Garosugil" (Liquid) do có quá nhiều tên thương hiệu.

Khảo sát: Bạn có ủng hộ việc cấm này hay không?

Bạn chỉ có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Có. Cần hạn chế những sản phẩm như thế này
Không. Có cấm thì người ta vẫn lên mạng nghe và xem được đấy thôi
Không có ý kiến. Vì những sản phẩm thế này chẳng thể ảnh hưởng tới ai cả