Beyoncé là chuyên gia "vay mượn ý tưởng"?

HG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 03/05/2013

"Ong chúa" Beyoncé liên tục vướng phải những chỉ trích vì "không ngừng học hỏi" các sản phẩm đi trước.

Hôm 29/4 vừa qua, nữ ca sĩ Kerli đã đăng lên Facebook một bức hình của cô và Beyoncé diện cùng 1 chiếc váy Amato Haute Couture. Bức hình của Beyoncé được lấy từ quyển sách Mrs. Carter Show 2013 trong tour diễn thế giới đang diễn ra của nàng "ong chúa". Chiếc váy này trước đó cũng đã xuất hiện trong MV Va Va Voom của Nicki Minaj. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở thiết kế của Furne One, mà ý tưởng của cả 2 nữ ca sĩ đều khá giống nhau từ tông màu trắng, cho tới cách tạo dáng như bức tượng.

Beyoncé là chuyên gia "vay mượn ý tưởng"? 1
Bức ảnh Kerli đăng tải hồi đầu tuần

Beyoncé là chuyên gia "vay mượn ý tưởng"? 2
Chiếc váy từng được Nicki Minaj sử dụng theo một phong cách khác

Cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu những nghi án "vay mượn" của Beyoncé đã từng vấp phải. "Tai nạn" đầu tiên phải kể đến là việc vũ đạo của ca khúc Déjà Vu được cho là khá giống với những điệu nhảy của Josephine Barker. Sau đó, Beyoncé cũng đã mặc một chiếc váy tương tự Josephine Barker lên sân khấu để biểu diễn ca khúc này vào năm 2006.

Beyoncé là chuyên gia "vay mượn ý tưởng"? 3

Beyoncé là chuyên gia "vay mượn ý tưởng"? 4
Cận cảnh chiếc váy nổi tiếng kết bằng chuối của Josephine Barker


Sự tương đồng giữa vũ đạo của Josephine Barker và Beyoncé

Beyoncé biểu diễn "Déjà Vu" với chiếc váy đặc trưng của Josephine Barker

Tiếp theo, Beyoncé còn "mượn" ý tưởng từ điệu nhảy Mexican Breakfast của Bob Fosse cho ca khúc nổi tiếng Single Ladies (Put a Ring On It).

"Mexican Breakfast" - Bob Fosse

"Single Ladies (Put a Ring On It)" MV - Beyoncé

Khán giả còn phát hiện một số cảnh khá giống nhau giữa trích đoạn Rich Man's Frug từ Sweet Charity của Bob Fosse với MV Get Me Bodied của Beyoncé.

"Rich Man's Frug" (trích từ "Sweet Charity") - Bob Fosse

"Get Me Bodied" MV - Beyoncé

Có một sự khác biệt giữa việc "lấy cảm hứng" và "bắt chước". MV Countdown là một ví dụ điển hình khi Beyoncé đã sử dụng cả 2 yếu tố này trong một sản phẩm. Cô nàng đã "tham khảo" tạo hình và những bước di chuyển của Audrey Hepburn, phong cách thời trang những năm 50-60 của Peggy Moffitt Audrey Hepburn. Beyoncé cũng sử dụng một đoạn mẫu trong bài hit Uhh Ahh của Boyz II Men, và cả những động tác vũ đạo của Anne Teresa De Keersmaeker trong Rosas Danst Rosas.

Clip tổng hợp những màn "học hỏi" của Beyoncé trong MV "Countdown"

Trước khi ra mắt MV Countdown, Beyoncé cũng đã bị chỉ trích vì tiết mục Run The World (Girls) tại 2011 Billboard Music Awards khá giống với một màn biểu diễn của ca sĩ Ý Lorella Cuccarini trước đây. Sau đó, "ong chúa" đã lên tiếng rằng, cô và Lorella Cuccarini làm việc chung với cùng 1 vũ sư, do đó chẳng may bị trùng lặp ý tưởng.

Sự giống nhau giữa màn trình diễn của Beyoncé và Lorella Cuccarini

MV 1+1 của Beyoncé có một vài cảnh khá tương đồng với bộ phim Pháp L'enfer.

Những cảnh phim "L'enfer" của Pháp

"1+1" MV - Beyoncé

Điệu nhảy trong Love On Top được cho là "bắt chước" vũ đạo If It Isn't Love của New Edition.

"If It Isn't Love" - New Edition

"Love On Top" MV - Beyoncé

Beyoncé thực sự gây ấn tượng với giọng hát và kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Những màn trình diễn của nàng "ong chúa" đều truyền cảm hứng mạnh mẽ tới người hâm mộ. Tuy nhiên về "phần nhìn", có vẻ như cô nàng đang gặp những vấn đề xung quanh sự sáng tạo. Hi vọng với album sắp phát hành, Beyoncé sẽ đập tan mọi ngờ vực của công chúng và đem đến những sản phẩm đáng nhớ mang đậm dấu ấn cá nhân.