"Bạn cũ" Thủy Tiên bất ngờ tái xuất
Từng kết hợp rất thành công với Thủy Tiên qua những bản hits: Cô bé mùa đông, Ngôi nhà lạc lõng… Toàn Thắng (Nhóc Ten) bỗng nhiên im tiếng và bất ngờ trở lại hoành tráng với hai giải thưởng tại Bài hát Việt 2010 cho ca khúc Uống trà.
Thắng muốn đính chính rằng mình không phải là hiện tượng, đó là do mọi người gọi vậy. Với mình, sáng tác và ca hát là sở thích, mình luôn luôn làm, không phải một vài ngày, nên không phù hợp với từ “cú hít” hay “hiện tượng”. Thắng vẫn sinh hoạt bình thường chứ không hề biến mất đi đâu cả.
Thắng không thuộc về những thị phi của showbiz, nói chính xác hơn là “không ưa”. Khi bạn làm thứ mình thích thì cần phải tập trung yên tĩnh càng tốt chứ sao lại ra chốn ồn ào được. Thắng vẫn sáng tác, vẫn thỉnh thoảng tham gia những cuộc thi chất lượng để kiểm tra năng lực của mình. Còn xuất hiện trên báo chí về chuyện cá nhân thì không phù hợp với những người như mình.

Nhưng tự tách mình ra khỏi đám đông không sợ bị nói rằng “lập dị”, chảnh và nhận thiệt thòi sao?
Thắng không sợ gì cả. Thứ nhất Thắng rất bình dị, chạy xe Dream cùn, ăn quán cóc, ở cùng gia đình. Còn chuyện có nhiều người nói mình chảnh hay gì thì do họ mới tiếp xúc vài lần, sao mình có thể ào ào được. Thắng có công việc riêng để kiếm sống, sáng tác và đi hát chỉ là để thỏa sở thích, thì có gì thiệt thòi?
Nói vậy nhưng bạn vẫn sinh hoạt trong nhóm nhạc Unlock và có công ty quản lý. Vậy sao có thể nói sống ngoài showbiz được?
Ngoài hay trong còn phải phụ thuộc vào việc ban hoạt động vì cái gì và chọn cách nào để hoạt động. Thắng tham gia nhóm Unlock vì đó là phần thưởng của một cuộc thi mà mình chiến thắng. Hơn nữa các bạn trong Unlock nhạc giống mình rất nhiều điểm: biết chơi nhạc cụ, nền tảng thanh nhạc tốt, cùng hướng đi và cách hưởng thụ âm nhạc nên việc vào Unlock cũng như gia nhập hội bạn thân vậy. Còn việc có công ty để mọi chuyện dễ dàng hơn vì cả nhóm tập trung sáng tạo là chính.
Với khả năng sáng tác tốt của Thắng, có lẽ Unlock không phải lo về nguồn nhạc. Vậy sao vẫn chưa thấy nhóm tung ra bài hát nhiều?
Không phải mình Thắng mà ai trong Unlock cũng có thể sáng tác. Bài hát không thiếu nhưng Unlock không chọn cách “giông trống mở cờ” khi tung ra mà chỉ đơn giản là chia sẻ trên trang cộng đồng để đến với những ai yêu thích. Tính đến nay chỉ mỗi ca khúc Là con trai cũng thật tuyệt quay hoàn chỉnh MV, còn lại đều mix nhạc để hát live trong các chương trình Unlock tham gia.

Sinh hoạt cùng Unlock nhưng nhóm lại không quảng bá rộng rãi, vậy các bạn duy trì nhóm để làm gì?
Với Thắng và Unlock thì sáng tác là sở thích và niềm vui, không có chỗ cho sự ồn ào nên mình không muốn quảng bá rộng rãi. Unlock là những người rất giống Thắng, cùng con đường và khả năng tương đồng, nên tham gia và duy trì Unlock cũng giống như việc có hội bạn thân hiểu ý cùng đi chung vậy, thoải mái và rất vui vẻ.
Uống trà đã ra đời như thế nào thế?

Thật ra trong thời gian đó một phần Thắng sáng tác ít đi để tập trung việc học ở trường, một phần Thắng cũng không muốn liên quan đến những ồn ào trong showbiz nên trong thời gian đó, dù có người liên hệ đặt hay mua bài nên Thắng đều từ chối.
Câu hỏi cuối, các kế hoạch sắp tới của Thắng sau thành công tại Bài hát Việt vừa qua?