16 tác phẩm đình đám được Taylor Swift mượn ý tưởng cho MV “Bad Blood”

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 20/05/2015

Video “Bad Blood” là tổ hợp ý tưởng được Taylor Swift và đạo diễn Joseph Kahn xây dựng từ nhiều bộ phim hành động đình đám.

Trong hai ngày vừa qua, video Bad Blood của Taylor Swift đã trở thành hiện tượng mới trên mạng ngay khi nó được ra mắt trong lễ trao giải Billboard Music Awards. Ngay lập tức, các fan đã mang đoạn clip này ra “mổ xẻ” và liệt kê 16 bộ phim hành động đình đám được Taylor cùng đạo diễn Joseph Kahn mượn ý tưởng để tạo nên Bad Blood. Qua đó, có nhiều phân đoạn “ẩn mình” rất kỹ và tinh tế, phải xem đi xem lại nhiều lần mới nhận ra được.
 

Ở cảnh mở màn của “Bad Blood”, Selena Gomez và Taylor Swift đánh nhau với một nhóm người. Người xem ngay lập tức liên tưởng đến tác phẩm Kill Bill Vol.1 & 2. Đoạn Taylor ngã ra ngoài cửa sổ rồi nhìn Selena chằm chằm là một sản phẩm “remake” từ phân đoạn của nhân vật O-Ren Ishii (Lucy Liu) trong bộ phim đó. 
 

Rất nhiều phân cảnh của “Bad Blood” gợi nhớ đến bộ ba siêu phẩm The Matrix. Như cảnh Taylor quyến rũ bỗng chốc “biến thân” thành một cô nàng bá đạo nhờ bộ trang phục mà Catastrophe (Taylor Swift) mượn từ Trinity (Hailee Steinfield).
 

Chiếc xe cổ điển bị phá nát, người phụ nữ quyến rũ, và font chữ được sử dụng cho “Bad Blood” - Quá hiển nhiên đây là cảnh lấy cảm hứng từ Sin City hay những bộ phim của dòng Grind House.
 

Phong cảnh ngoài cửa sổ, động tác hút cigar của Lena Dunham khiến khán giả liên tưởng đến nhân vật Wilson Fisk trong bộ phim Daredevil.
 

Bộ trang phục băng gạc trắng kinh điển mà Taylor mặc trong phân cảnh này lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng năm 1995 mang tên The Fifth Element.
 
 

Căn phòng luyện tập đầy rẫy những loại vũ khí nguy hiểm “y xì đúc” như địa điểm tương tự tại Capitol trong “The Hunger Games”. Thậm chí, một thành viên xuất hiện trong đoạn clip còn cầm cây cung “thần thánh” giống hệt của Katniss Everdeen. Kiểu tóc tết của Taylor Swift ở cảnh tiếp theo cũng khiến người xem nhớ đến nữ anh hùng này.
 

Từ phi dao đến đấm bốc, phân đoạn kinh điển này của Karlie Kloss và Taylor Swift gợi nhớ người xem đến một cảnh tương tự trong bộ phim Divergent.
 
 

Tạo hình của Gigi Hadid được lấy cảm hứng từ tác phẩm “Aeon Flux” - series phim hoạt hình của kênh MTV. Trong khi chú chó ngồi bên cạnh cô như bước ra từ tác phẩm Rio.
 

Chiếc ô tô tàng hình trên hẳn nhiên thuộc về một thành viên của MI6 trong bộ phim “Quantum of Solace”. Rapper Kendrick Lamar bỗng chốc hóa thân thành Agent Q của riêng mình Taylor.
 

Phân cảnh trên của “Bad Blood” cùng trang phục của Taylor hẳn nhiên gợi nhớ đến bộ phim Prometheus, Alien và thậm chí là Star Wars.
 

Cảnh phóng mô-tô ầm ầm của Taylor Swift và “thiên thần bóng tối” Jessica Alba cùng những chiếc xe phân khối lớn bắt mắt gợi nhớ đến siêu phẩm Tron.
 

Cảnh dàn mỹ nữ hầm hố xuất hiện ở gần cuối video “Bad Blood” làm các fan nhớ đến bộ phim Sucker Punch.
 

Con dao giấu dưới đế giày của Zendaya hệt như được mượn từ bộ sưu tập vũ khí của Gazelle trong tác phẩm Kingsman: The Secret Service.
 
 

Tạo hình của Taylor Swift với mái tóc đỏ cùng đôi mắt sắc lẹm hệt như nhân vật Pizazz trong bộ phim hoạt hình Jem phiên bản hoạt hình những năm 1980. Không ít người cho rằng, Taylor đang chơi cosplay.

(Nguồn: MTV)