Muốn tìm một chút yên bình trên mạng? Website mưa tương tác này dành cho bạn

TẤN MINH, Theo TRÍ THỨC TRẺ 00:00 28/01/2019

Khi tìm kiếm sự bình yên và tĩnh lặng, ít ai trong chúng ta nghĩ đến Internet. Nhưng nếu không còn sự lựa chọn nào khác, có lẽ bạn nên ghé thăm website này.

Website chúng ta đang nói đến ở đây là LookingAtSomething.com, được tạo ra bởi nghệ sỹ Rafael Rozendaal từ 5 năm trước.

LookAtSomething.com là một trang web đơn giản. Sự thật là nó... chẳng có gì ngoại trừ một hình ảnh hoạt họa về trời mưa. Nếu bạn đưa con trỏ chuột xuống dưới đáy cửa sổ trình duyệt, cơn mưa sẽ trở nên nặng hạt hơn, thậm chí cả trang web sẽ tối đen và nổi bão, sấm chớp.

Ngược lại, đưa con trỏ chuột lên phía trên cửa sổ trình duyệt, mưa sẽ ngừng lại hoàn toàn, thay vào đó là tiếng chim hót líu lo và bầu trời xanh quang đãng. Nếu bạn muốn tạo ra một vài cơn gió nhẹ, chỉ cần đưa chuột sang trái hoặc sang phải.

Đó chính xác là mấy điều nhỏ bé bạn có thể làm, nhưng cũng là quá đủ. Dù trang web này có thiết kế đơn giản, và chức năng cũng hạn chế bất ngờ, nó lại là một trong những nơi mang lại sự thư giãn bậc nhất mà bạn có thể tìm thấy trên mạng.

Muốn tìm một chút yên bình trên mạng? Website mưa tương tác này dành cho bạn - Ảnh 1.

Tại sao lại nói vậy? Có hai lý do. Đầu tiên là nhờ tiếng mưa rơi nhẹ nhàng vốn có tác dụng khiến con người ta cảm thấy thư thái hơn. Nhưng với một người đang trong tâm trạng bồn chồn, bất an, yếu tố tương tác của website lại là thứ mấu chốt mang lại sự thư giãn. 

Đúng, đó là một chức năng cực kỳ đơn giản, nhưng việc được tự tay mình điều khiển thời tiết (dù là ảo) - làm mưa to lên hay tạnh đi, gọi mặt trời lên, sau đó cho mây tới... - khiến chúng ta có cảm giác mọi chuyện đang được kiểm soát tốt hơn. 

Cuộc sống đôi lúc đầy những bộn bề lo toan, chúng ta bỗng thấy khuây khỏa khi được tương tác, điều chỉnh chính xác theo đúng ý mình một cơ chế đơn giản và đầy thú vị mà website mang lại. Mọi âm thanh, nhịp điệu đều thay đổi theo đúng ý bạn.

Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn có thể sử dụng website theo cách sau: đóng mọi tab đang duyệt, đeo headphone, tắt mọi thứ có thể khiến bạn phân tâm để hình ảnh mưa rơi là thứ duy nhất hiện ra trong tầm mắt bạn, sau đó ngồi thư giãn từ 2 - 3 phút. Bạn sẽ thấy thời gian như trôi chậm hơn nhiều.

Bạn có thể vui đùa một chút. Có lẽ bạn muốn mưa to hơn? Hãy làm theo ý mình, cho bão nổi lên, cho sấm chớp đì đùng. Hãy nghĩ về thời tiết mà bạn sẽ muốn mang theo một cây dù khi ra ngoài, sau đó ngừng lại bởi nó có thật đâu, và bạn có thể làm nó ngừng bất kỳ khi nào mình muốn. Hãy tạo ra những cơn gió nhỏ trên mặt hình, vặn âm lượng lớn lên một chút...

Nếu không có gì thay đổi, bạn sẽ thấy cân bằng hơn sau khoảng thời gian vui đùa với website nào, dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi. Với LookingAtSomething.com, vấn đề không phải bạn thư thái được bao lâu, mà là bạn tìm được cảm giác thư thái và tận hưởng nó.

Hãy để những cơn mưa đổ xuống nào, mọi người!

Tham khảo: Mashable