Muốn con thành công về sự nghiệp, đường đời suôn sẻ thì nhất định cha mẹ phải có những phẩm chất này

Vũ Thắng, Theo Giáo dục và Thời đại 15:27 27/08/2022

Cảm xúc, thái độ, hành động của cha mẹ chính là phương pháp dạy dỗ tốt nhất trong gia đình, góp phần hình thành tính cách tích cực cho những đứa trẻ.

Phụ huynh nhìn xa trông rộng sẽ không chiều chuộng con cái quá mức hay đánh mắng con. Họ không dựa theo bản năng để giáo dục con mà coi giáo dục là một nghệ thuật áp dụng cho một hành trình dài. Những đứa trẻ được mẹ giáo dục cẩn thận khi lớn lên đều có cơ hội thành công cao, trở thành người tử tế, có ích cho xã hội. Dưới đây là những phẩm chất tu dưỡng mà cha mẹ cần thực hiện để con cái thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống vui vẻ.

Phụ huynh không mạt sát

Đây là điều đã từng nói đến trong rất nhiều chương trình dạy con nhưng có vẻ vẫn chưa tác động nhiều đến các bậc cha mẹ. Nhiều bà mẹ thường phàn nàn, con càng lớn càng ương bướng, khó bảo nên dùng đòn roi để giáo dục con. Nhưng việc đánh mắng, mạt sát, phê bình không đúng chỗ, hình phạt quá nghiêm khắc là phương pháp phản tác dụng nhất, trẻ không những không thay đổi mà còn tỏ ra chống đối, bướng bỉnh hơn.

Đánh mắng hoàn toàn không có lợi trong việc giải quyết vấn đề. Điều này chỉ khiến trẻ "ngoan tạm thời" mà không thay đổi vì không hiểu được lỗi sai. Lần sau nếu chuyện tương tự xảy ra, trẻ không hiểu rằng: "Điều này là sai, mình không được làm vậy" mà thay vào đó là: "Mình không được để mẹ phát hiện ra, nếu không mình sẽ lại no đòn".

Cha mẹ cần bản lĩnh để giữ bình tĩnh trước những sai lầm của con. Khi thấy con mắc lỗi, họ sẽ nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai và cùng con đưa ra hướng giải quyết phù hợp. Như vậy, mối quan hệ giữa cha mẹ con mới trở nên hoà hợp. Và trẻ sẽ coi cha mẹ là "quân sư", sẵn sàng tìm tới khi có vấn đề xảy ra. Sau này, khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, trẻ cũng hạn chế được những mâu thuẫn, xung đột với cha mẹ.

Phụ huynh làm gương sáng cho con

Cách giáo dục một đứa trẻ cần sự kiên nhẫn, chỉn chu của người lớn rất nhiều. Nói một lần con không nghe thì cần nói nhiều lần, cần đi đôi với hành động để làm mẫu cho trẻ.

Cha mẹ làm gương cho con là cách dạy dỗ hiệu quả nhất. "Trăm nghe không bằng mắt thấy", những lời giáo điều khiến trẻ không nhớ được bao nhiêu. Nhưng những lời nói, hành động của người lớn sẽ khiến trẻ cảm thấy gần gũi, dễ ghi nhớ và bắt chước làm theo. Hãy làm gương cho trẻ bằng hành động và trẻ sẽ hiểu được những kỳ vọng này được áp dụng với tất cả mọi người, cả ở trẻ em lẫn người lớn.

Một số thói quen tốt và cách ứng xử mẫu mực mà cha mẹ nên chủ động làm mẫu cho con như: Đọc sách thường xuyên, nói lời xin lỗi và lời cảm ơn, hạn chế thời gian dùng điện thoại, giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hoà, luôn duy trì thái độ lạc quan, tôn trọng người khác, chăm chỉ tập luyện thể dục,…

Phụ huynh luôn lạc quan, yêu đời

Có một câu nói như thế này: "Cuộc đời sẽ yêu bạn chỉ khi bạn yêu cuộc đời". Một gia đình có cha mẹ yêu đời, luôn tràn đầy năng lượng sẽ ảnh hưởng tích cực đến con cái. Phụ huynh kiểu này thường biết vun vén tổ ấm, quan tâm đến những người thân yêu. Họ sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động lành mạnh như: Đi du lịch hằng năm, nấu những bữa ăn sáng cầu kỳ, tặng quà đặc biệt cho con vào ngày lễ Tết,…

Họ là người ngọt ngào, tinh tế, thích tạo niềm vui bất ngờ cho người khác. Gia đình như vậy luôn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, tràn đầy tình yêu thương.

Đặc biệt, cha mẹ yêu cuộc sống sẽ nuôi dạy những đứa con luôn yêu đời, lạc quan. Chỉ bằng năng lượng tích cực này, trẻ mới có cơ hội gặt hái được hạnh phúc và thành công trong tương lai. Hơn thế, khi trẻ được nuôi dạy bởi cha mẹ yêu đời, trẻ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống và có bản lĩnh đối mặt trước mọi khó khăn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày