Muốn biết Lee Hi có bị vạ lây bởi scandal của YG hay không, hãy nhìn kết quả của “No One” trên các BXH ngay sau khi ra mắt!

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 30/05/2019

Thứ hạng ca khúc mới của "Lee Hi" trên các BXH âm nhạc khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngày 30/5, Lee Hi chính thức tái xuất sau 1000 ngày vắng bóng với album "24oC", trong đó ca khúc chủ đề "No One" có sự góp giọng của B.I (iKON). Dù rất lâu rồi mới comeback nhưng không may cho Lee Hi khi cô phát hành album mới vào đúng thời điểm chủ tịch Yang Hyun Suk bị cáo buộc môi giới mại dâm, khiến nhiều người lên tiếng đòi tẩy chay sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ YG sau chuỗi scandal kéo dài.

Comeback đúng lúc "nước sôi lửa bỏng", ca khúc mới của Lee Hi cũng có nguy cơ bị vạ lây. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ sẽ làm tốt vì hiệu ứng chờ đợi của công chúng.

Muốn biết Lee Hi có bị vạ lây bởi scandal của YG hay không, hãy nhìn kết quả của “No One” trên các BXH ngay sau khi ra mắt! - Ảnh 1.

Nhiều người lo rằng thành tích màn comeback của Lee Hi sẽ bị ảnh hưởng vì scandal của YG

Thế nhưng, sau 1 giờ phát hành, ca khúc "No One" không đạt no.1 trên bất cứ trang nhạc số nào. Thành tích cao nhất mà Lee Hi đạt được là vị trí thứ 2 tại Bugs. Trên BXH Melon, "No One" chỉ "cán đích" ở hạng 7. Đây không phải kết quả tệ nhưng so với hiệu ứng 3 năm mới comeback của Lee Hi thì chưa như mong đợi.

Muốn biết Lee Hi có bị vạ lây bởi scandal của YG hay không, hãy nhìn kết quả của “No One” trên các BXH ngay sau khi ra mắt! - Ảnh 2.

Thứ hạng ca khúc "No One" trên các BXH âm nhạc sau khi ra mắt

So với WINNER - đồng nghiệp cùng nhà vừa comeback cách đây không lâu thì kết quả ca khúc mới của Lee Hi trên các trang nhạc số có phần kém hơn. Sau khi "ra lò", ca khúc "Ah Yeah" của WINNER đứng đầu 2 trong 7 BXH. Bài hát này phát hành trước khi chủ tịch Yang bị cáo buộc môi giới mại dâm nên được cho là kịp tránh "tai bay vạ gió".

Muốn biết Lee Hi có bị vạ lây bởi scandal của YG hay không, hãy nhìn kết quả của “No One” trên các BXH ngay sau khi ra mắt! - Ảnh 3.

Thành tích digital của "Ah Yeah" sau khi ra mắt trên các BXH nhạc số

Có vẻ như scandal của YG cũng tác động phần nào tới màn comeback của Lee Hi, dù ca khúc mới của cô được đánh giá là có giai điệu bắt tai, nữ ca sĩ lại vốn nổi tiếng là "quái vật nhạc số" của Hàn Quốc. Chưa kể cô còn phải đối mặt với những tên tuổi đáng gờm đang "trấn giữ" iChart như Davichi, BTS,...

Tuy nhiên, người hâm mộ Lee Hi có quyền lạc quan khi "Breathe" - bản hit năm 2016 của cô mất 6 tiếng mới đạt all-kill, cho nên "No One" hoàn toàn có khả năng tăng hạng, giành những vị trí cao hơn và thậm chí là ngôi đầu trên BXH âm nhạc Hàn Quốc.

MV "No One" - Lee Hi (ft. iKON B.I)