Mùng 2 cùng Han Sara nghe chuyện khác biệt lớn giữa Tết Việt - Tết Hàn và kỷ lục 10 triệu tiền mừng tuổi

AN, Ảnh: Hoà Trần, Clip: Kingpro, Theo Helino 15:00 26/01/2020

Han Sara cho biết gần 10 năm sang Việt Nam cùng bố cũng là ngần ấy thời gian cô đón Tết tại mảnh đất hình chữ S.

Trong dàn nghệ sĩ thế hệ 10x của Vbiz, chắc chắn không thể bỏ qua Han Sara - trò cưng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Năm 2019 vừa qua, Han Sara đã hoàn thành việc học và sở hữu cho mình những ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến. Bên cạnh đó tần suất phủ sóng của giọng ca gốc Hàn tại các sự kiện giải trí và truyền thông cũng dày đặc hơn trước rất nhiều. 

Trong cuộc trò chuyện ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, Han Sara đã chia sẻ khá nhiều về dự định phát triển sự nghiệp, gây dựng hình ảnh trong thời gian tới. Ngoài ra cô cũng nói về sự khác biệt giữa Tết cổ truyền ở Việt Nam và Hàn Quốc. Theo giọng ca "Đếm cừu", gần 10 năm cùng bố sang Việt Nam cũng là từng ấy thời gian cô không ăn Tết tại Hàn Quốc. Nếu như ở xứ sở kim chi, ngày Tết là dịp để gia đình, họ hàng tụ họp bên nhau để trò chuyện, gắn kết tình cảm thì Việt Nam lại vui hơn vì còn có cả hàng xóm, bạn bè xung quanh. Tuy nhiên Tết ở Hàn Quốc vẫn đáng nhớ nhất với Han Sara vì đã có năm cô được lì xì đến 10 triệu đồng. Còn ở Việt Nam ngoài thời gian bên bố, cô được tham gia nhiều hoạt động vui chơi đầu năm hơn với công ty Đông Nhi - Cao Thắng. 

Trò chuyện ngày Tết cùng Han Sara

Tết Nguyên Đán này có điều gì đặc biệt với Han Sara?

Nếu nói điều đặc biệt nhất với Han Sara chắc là vẫn ế như bình thường. Tuy nhiên chắc là tôi sẽ về Hàn Quốc để thăm gia đình vài ngày.

Thời gian trước khi trở về Hàn Quốc bạn đã dự định sẽ làm những gì chưa?

Tôi sẽ đi diễn những show Tết để gặp gỡ khán giả vào ngày đầu năm này.

Còn những năm trước, Han Sara có đón Tết ở Việt Nam nhiều không?

Sau khi sang Việt Nam cùng bố tôi chưa đón Tết ở Hàn Quốc bao giờ cả, chỉ ở TP.HCM thôi. Do đó những ngày Tết tôi và bố thường gặp những người Hàn thân quen đang sống tại Việt Nam để gặp gỡ, trò chuyện.

Hồi tôi còn ở Hàn Quốc mỗi dịp Tết là gặp họ hàng, nhưng bây giờ vì khoảng cách địa lý và ai cũng bận rộn nên rất khó để sum họp trong ngày đầu năm. Thay vào đó Tết Nguyên Đán vài năm gần đây tôi còn được đón năm mới bên công ty của anh chị Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Vậy cảm xúc ngày Tết của Han Sara ở Việt Nam thế nào?

Vẫn vui lắm chứ. Bên Hàn ngày Tết mọi người đều đi chơi với họ hàng, người thân thôi, nhưng ở Việt Nam là tụ họp bạn bè và có khi cả xóm, cùng nhau mở bữa tiệc rồi quây quần bên nhau nên rất vui.

Nhưng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, bạn muốn đón Tết ở đâu nhất?

Tôi quan niệm đón Tết ở đâu cũng được, miễn là nơi đó có những người mình thương yêu.

Mùng 2 cùng Han Sara nghe chuyện khác biệt lớn giữa Tết Việt - Tết Hàn và kỷ lục 10 triệu tiền mừng tuổi - Ảnh 2.

Năm 2020 này phải nói Han Sara đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn lại 1 năm qua bạn vừa có sản phẩm cá nhân được đón nhận, vừa hoàn thành việc học. Vậy có phải Tết này bạn đã thoải mái hơn rất nhiều?

Đúng rồi, Tết 2020 này tôi không còn cảm giác lo lắng như mọi năm nữa. Ngoài ra tôi cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, thêm một tuổi mới nên tôi đang nghĩ sẽ dẫn bố đi chơi một nơi nào đó, tôi thấy kế hoạch đó rất hay. Tôi là người rất muốn bản thân mau lớn để phụ giúp gia đình nhiều hơn.

Thường mỗi dịp năm mới tới bạn mong chờ điều gì nhất?

Chắc chắn là mong chờ được lì xì rồi. Ở công ty anh chị Đông Nhi - Ông Cao Thắng tôi là em út nên đi đâu cũng được lì xì. Cũng vì lý do này nên mọi người rất hay né tôi những ngày Tết. Nhưng nếu tính số tiền được lì xì nhiều nhất từ trước đến nay của tôi thì lại ở Hàn Quốc, khi đó tôi nhận được bao lì xì có giá trị tới 10 triệu đồng. Tuy nhiên lì xì này đã bị bố tôi nói giữ hộ, mặc dù đến giờ tôi vẫn không biết nó ở đâu nhưng có lẽ bố đã dùng để nuôi tôi.

Giả sử được lì xì tới 100 triệu, Han Sara sẽ dùng số tiền đó làm gì?

Tôi sẽ đưa cho ba, bình thường có lương hay có tiền gì đó tôi đều mang về đưa ba và nói: "Ba hãy dùng số tiền này làm điều gì ba muốn đi". Nhưng lần nào ba cũng nói sẽ để dành tiền cho tôi mua nhà.

Ngoài chuyện lì xì thì dịp Tết ai cũng bị ám ảnh chuyện cân nặng do ăn uống thả ga. Han Sara có sợ mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự và đánh mất vòng eo nhỏ nhất Vbiz - 53cm không?

Đa số sau Tết tôi đều bị tăng cân nhưng vì để có trách nhiệm với công việc tôi đều cố gắng giảm số cân lại. Nhưng hiện tại vòng eo của tôi đã lên 2cm, tức là đang ở mức 55cm. Thực ra từ khi có vòng eo 53cm tôi đã tăng tới 7kg nên số đo cũng thay đổi. Tuy nhiên với tôi điều này không quan trọng, vì Tết chúng ta cũng cần "bung" một chút. Ngoài ra chuyện giảm cân nhiều quá nhiều cũng không tốt cho sức khoẻ, tôi từng bị suy dinh dưỡng vì chuyện này nên giờ không ham lắm. Hồi xưa tôi còn nghĩ phải cố gắng giữ vòng eo 53cm nhưng sau khi nhìn lại thì quá trình giữ gìn đó không mang lại hạnh phúc nhiều lắm. Dù 55cm nhưng tôi vẫn mặc đồ size XS nên không sao cả.

Vậy trong năm mới Han Sara có dự định sẽ đạt số đo 3 vòng ra sao?

Thực ra như đã nói, việc giữ vòng eo 53cm nhỏ nhất showbiz không phải mục tiêu của tôi. Mục tiêu của tôi là chinh phục khán giả thông qua các sản phẩm âm nhạc. Còn vòng eo chẳng giúp ích gì cho việc hát của tôi cả, nó chỉ tăng thêm sự thú vị cho khán giả thôi. Nhưng nói tới số đo 3 vòng với tôi thì khó quá, vì ngoài vòng 2 ra tôi chẳng có gì cả. Đùa thôi nhưng hồi trước tôi còn thích dáng gầy trơ xương, kiểu đụng cái là bay mất và không được ủng hộ. Còn gần đây thay vì mục tiêu giữ vòng eo tôi đã đổi mục tiêu khác là tập cho vòng 3 đạt 100cm.

Ngoài hình ảnh và body, năm 2020 Han Sara có đặt thêm mục tiêu nào cho bản thân?

Đó là sống vui vẻ hơn, tràn đầy năng lượng và bớt khóc lại. Bên cạnh đó tôi cũng đặt mục tiêu sẽ ra sản phẩm âm nhạc để khán giả công nhận tôi là một nghệ sĩ.

Han Sara từng chia sẻ có khá nhiều công ty giải trí tại Hàn mời bạn gia nhập. Còn bây giờ thì sao, bạn còn nhận được những lời mời đó và có kế hoạch nào phát triển bản thân ở thị trường Hàn Quốc chưa?

Cũng có những lời mời nhưng tôi không muốn hoạt động ở thị trường Hàn lúc này. Có thể lâu lâu qua đó tham gia một dự án nhỏ thì được, còn hiện tại tôi muốn phát triển ở Việt Nam nhiều hơn.

Nói thêm một chút về chuyện tình cảm của Han Sara, anh chị Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã có đám cưới thế kỷ, còn bạn có khi nào suy nghĩ cũng phải tìm được một bạn trai lý tưởng để sau 10 năm có cái kết viên mãn như vậy?

Lúc nào tôi cũng mong muốn trở thành như chị Đông Nhi để cưới được một anh như anh Ông Cao Thắng. Nhưng quay đi quay lại, mặc dù tôi vẫn chưa thể trở thành như chị Nhi nhưng ít ra cũng phải thấy ai giống anh Thắng mà vẫn không có. Vì vậy tôi nghĩ khi nào duyên tới sẽ tự tới, còn bây giờ thì chưa.

Nhưng ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm, Han Sara còn mục tiêu nào mà bạn muốn đạt được trong năm 2020?

Đó là cố gắng trở thành người mà mọi người cảm thấy thích khi ở cạnh.

Cám ơn Han Sara và chúc bạn sẽ đạt được mọi mong muốn trong năm mới 2020!

Mùng 2 cùng Han Sara nghe chuyện khác biệt lớn giữa Tết Việt - Tết Hàn và kỷ lục 10 triệu tiền mừng tuổi - Ảnh 4.

Mùng 2 cùng Han Sara nghe chuyện khác biệt lớn giữa Tết Việt - Tết Hàn và kỷ lục 10 triệu tiền mừng tuổi - Ảnh 7.
Mùng 2 cùng Han Sara nghe chuyện khác biệt lớn giữa Tết Việt - Tết Hàn và kỷ lục 10 triệu tiền mừng tuổi - Ảnh 8.