Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều

Gia Hiển/ Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Helino 15:22 19/05/2019

15 giờ chiều, nền nhiệt đo được ở Phố đi bộ Hồ Gươm gần 60 độ C, ôi thời tiết ơi là thời tiết…

Như đã biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ những ngày vừa qua, có nơi xảy ra nắng nóng nghiệm trọng với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ.

Và tại thủ đô Hà Nội thân yêu, trong 3 ngày cuối tuần (Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật) nền nhiệt phổ biến từ 38 - 39 độ, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Thế nhưng, do thời gian nắng nóng kéo dài, cộng hưởng với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cảm nhận thực còn cao hơn rất nhiều.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 1.

Vâng, không nhìn nhầm đâu! 13 giờ chiều trên Phố đi bộ Hồ Gươm, nhiệt kế hiển thị gần 60 độ C.

Vốn được biết đến làm “tụ điểm” ăn chơi đông đúc, nhộn nhịp vào cuối tuần của người dân Hà Thành, nhưng Phố đi bộ Hồ Gươm và khu phố cổ mấy ngày vừa qua tuyệt nhiên hiếm lắm mới thấy bóng người.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 2.

Không ai đủ "can đảm" để đi ngắm phố phường những ngày này.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 3.

Nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở Hà Nội hôm nay đạt 41 độ C - đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế ngoài trời còn cao hơn mức này nhiều, gây nóng bỏng rát cho người đi đường.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 4.

Do tình trạng nắng nóng có hại cho sức khoẻ, người dân đã “từ chối nhu cầu” ra đường dạo phố.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 5.

Từ 10 giờ sáng, con phố đã vắng tanh.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 7.

Khó ai có thể chạy nhảy vui chơi một cách bình thường dưới cái nóng oi bức này.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 9.

Vẫn lác đác một số cô chú công nhân hoặc bán hàng rong tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 10.

Khu vực "sống ảo" trước cổng Tháp đồng hồ Bưu điện Hà Nội im lìm...

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 11.

Phố sách Đinh Lễ với nhiều bóng cây râm mát còn có người qua lại, nhưng rất ít so với ngày thường.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 14.

Nắng đổ trời, nắng “cháy da cháy thịt”.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 15.

Phố vắng người qua, vì anh xốn xang hay vì nắng chói chang?

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 16.

Người người tìm nơi trú ẩn dưới bóng râm tránh cái nắng khủng khiếp.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 17.

Những ai phải ra đường vào thời điểm giữa trưa đều phải che chắn để tránh cái nắng oi bức đầu mùa hè.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 18.
Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 19.

Các hàng quán còn đóng cửa vì vắng khách.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 20.

Nhìn những hình ảnh này, nhiều người tưởng nhầm Tết đã về đến thủ đô, đường xá còn phần nào vắng người hơn cả những ngày Tết.

Mùng 1 Tết có là gì vì đường sá Hà Nội ngày nóng như “đổ lửa” còn vắng hơn nhiều - Ảnh 22.

Mặc dù đã bắt đầu sang buổi chiều nhưng vẫn chẳng đông đúc hơn là mấy.

Theo dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20/5 ở các tỉnh ven biển trung và Nam Trung Bộ. Chiều và đêm 19/05 nhiệt độ giảm, có khả năng xuất hiện mưa giông, gió bão.

Tuy vậy, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) các ngày sau đó trong tháng 5 vẫn có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Nếu có ý định ra đường hay đi du lịch, tham quan trong thời điểm này, hãy chú ý bảo đảm sức khoẻ, che chắn và chọn thời gian ra đường thích hợp.