Mua ô tô Mercedes qua mạng xã hội, bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc, Theo VOV.VN 13:45 13/04/2023

Các đối tượng rao bán xe ô tô nhãn hiệu Mercedes C300 (màu trắng, nguồn gốc từ Campuchia) trên mạng xã hội Facebook và Zalo. Anh T.T.L. tin tưởng chuyển tiền cho các đối tượng để mua xe, sau đó mới biết bị lừa.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa phá chuyên án ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'' xảy ra trên địa bàn phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Khoảng giữa tháng 2/2023, anh T.T.L. (30 tuổi, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị lừa mua bán ô tô qua mạng xã hội và bị chiếm đoạt số tiền 290 triệu đồng.

Mua ô tô Mercedes qua mạng xã hội, bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Đoạn tin nhắn các đối tượng sử dụng hình ảnh đăng trên mạng xã hội để lừa lừa bán xe, chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Thành phố Hải Phòng)

Thủ đoạn của các đối tượng là rao bán xe ô tô nhãn hiệu Mercedes C300 (màu trắng, nguồn gốc từ Campuchia) trên mạng xã hội Facebook và Zalo, anh T.T.L. đã tin tưởng chuyển tiền cho các đối tượng để mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm: Võ Thanh Lâm, Nguyễn Ngọc Trái (cùng SN 1998) và Nguyễn Văn Quý (SN 2001), cùng trú tại thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mua ô tô Mercedes qua mạng xã hội, bị chiếm đoạt gần 300 triệu đồng - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Thành phố Hải Phòng)

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời phát thông báo tìm những bị hại liên quan đến các tài khoản mạng xã hội nêu trên.