Mưa lũ ở Tây Nam Trung Quốc, 9.000 người mắc kẹt tại sân bay

PV, Theo TTXVN 10:01 15/07/2018

Ngày 14/7, gần 100.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ đạt đỉnh tại thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc.

Tại thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, khoảng 9.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại sân bay do khoảng 85 chuyến bay bị hoãn và 15 chuyến khác bị hủy.

Mưa lũ ở Tây Nam Trung Quốc, 9.000 người mắc kẹt tại sân bay - Ảnh 1.

Cảnh ngập lụt tại Neijiang, tỉnh Tứ Xuyên ngày 3/7. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo báo cáo của sân bay quốc tế Shuangliu, tính đến 14 giờ 30 giờ địa phương (tức 13 giờ 30 theo giờ Việt Nam), tổng cộng 33 chuyến bay phải hạ cánh tại các sân bay thay thế ở Trùng Khánh, Quý Dương, Côn Minh, Tây An, Miên Dương, Nam Xung và Nghi Tân.

Trong khi đó, hơn 1,87 triệu người cũng bị ảnh hưởng do lũ ở tỉnh Cam Túc khiến 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31.600 người phải sơ tán.

Mưa lớn cũng gây lở đất tại huyện Chu Khúc song đến nay chưa có báo cáo nào về thương vong liên quan đến lở đất.

Theo giới chức địa phương, nước lũ tại hai con sông Gia Lăng và Dương Tử đã vượt mức cảnh báo ở mức lần lượt là 5,92 mét và 3,78 mét.

Mưa lớn ở vùng thượng nguồn các con sông Gia Lăng, Dương Tử và Giang Phố đã gây ra trận lũ tồi tệ nhất trong vòng 6 năm qua này.

Bộ Kiểm soát Khẩn cấp đã cung cấp các đồ cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ ở tỉnh Tứ Xuyên và Cam Túc từ ngày 13/7 bao gồm 8.000 lều, 8.000 giường gấp và 50.000 áo khoác cùng chăn bông.

Bộ này cũng cử các đội cứu hộ đến khu vực lũ như thành phố Đức Dương (Tứ Xuyên) và Định Tây (Cam Túc) để phối hợp các nỗ lực giải cứu người dân gặp nạn. Mưa lớn cũng gây thiệt hại mùa màng và thủy sản, cũng như các nhà kính trồng rau và trại gia súc tại tỉnh Tứ Xuyên.