Một Việt kiều là huấn luyện viên bơi lội tắm biển bị sóng đánh tử vong

MINH CHIẾN, Theo Tuổi trẻ 21:11 01/11/2022

Chiều 1-11, ông Nguyễn Văn Hùng - đội trưởng đội cứu hộ, Ban quản lý vịnh Nha Trang - cho biết sáng cùng ngày, trên biển Nha Trang xảy ra vụ tai nạn khiến một Việt kiều Pháp tử vong.

Theo đó, tại bãi biển Nha Trang, đoạn trước khách sạn 36 Trần Phú, phường Lộc Thọ, ông Raymond (67 tuổi, Việt kiều Pháp) xuống tắm biển thì gặp nạn. Người dân xung quanh phát hiện hô hoán. Ngay sau đó lực lượng cứu hộ có mặt, đưa ông vào bờ, đồng thời thực hiện các biện pháp cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Theo người nhà nạn nhân, ông Raymond là huấn luyện viên bơi lội ở Pháp, thường về Nha Trang mỗi năm một lần. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ông Hùng cho biết thêm những ngày này sóng lớn cao từ 3-4m, đơn vị đã cắm biển báo cấm người dân, du khách xuống tắm biển. Tuy vậy, nạn nhân vẫn bất chấp nguy hiểm xuống biển tắm, dẫn đến tai nạn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và không khí lạnh, bắt đầu từ đêm 1-11 và ngày 2-11, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 3 - 5m.

Cứu nạn 5 thuyền viên bị sóng đánh chìm tàu trên biển

Theo Đồn Biên phòng Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), lúc 1h30 sáng 1-11, khi đang đánh bắt tại khu vực Bãi Rạng (xã Ninh Phước), tàu cá mang số hiệu KH 01935 do anh Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa) làm thuyền trưởng, bị sóng đánh chìm. Trên tàu còn có 4 lao động khác.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ninh Phước điều động phương tiện cùng 8 cán bộ chiến sĩ và huy động 6 phương tiện ngư dân phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến 7h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện ông Trần Văn Tường đang ôm 2 cánh cửa gỗ trôi dạt trên biển cách vị trí tàu chìm hơn 3 hải lý nên đã cứu lên tàu.

Tất cả 5 ngư dân của tàu đã được đưa vào bờ an toàn, quân y đơn vị tiến hành kiểm tra, chăm sóc. Hiện tại sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định, đồng thời lên phương án trục vớt phương tiện bị chìm trong thời gian sớm nhất.