Một trường ĐH ở TP HCM cấm sinh viên lên mạng đăng tin tiêu cực, không đúng sự thật về nhà trường, giáo viên

Minh Hải, Theo Tổ Quốc 14:30 01/11/2018

Trường cấm sử dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, diễn đàn mạng để đăng tin và bình luận không mang tính xây dựng nhà trường; phán xét, nhận định không đúng sự thật theo chiều hướng tiêu cực đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Đại học Tài chính - Marketing (TP HCM) vừa ban hành quy tắc ứng xử của người học trong nhà trường.

Trong đó, đáng chú ý là điều 6: Ứng xử với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Trường cấm sử dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, diễn đàn mạng để đăng tin và bình luận không mang tính xây dựng nhà trường; phán xét, nhận định không đúng sự thật theo chiều hướng tiêu cực đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Đại học Tài chính - Marketing cũng yêu cầu sinh viên mạnh dạn báo cáo và đề nghị nhà trường làm sáng tỏ mọi hành vi trù dập, đe dọa, gợi ý tiêu cực của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường với người học...

Một trường ĐH ở TP HCM cấm sinh viên lên mạng đăng tin tiêu cực, không đúng sự thật về nhà trường, giáo viên - Ảnh 1.

Quy định về ứng xử với cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. (Ảnh: phongcongtacsinhvien.ufm.edu.vn)

Hôm qua, ngày 31/10, thầy Bùi Nguyên Tiến, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận việc nhà trường vừa ra quyết định kỷ luật đuổi học đối với 7 học sinh và kỷ luật cảnh cáo 1 học sinh khác sau khi báo cáo với Sở GD&ĐT.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là 8 học sinh này đã có những lời lẽ xúc phạm giáo viên nhà trường trên mạng xã hội Facebook.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc của tổ công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu trường THPT Nguyễn Trãi thu hồi quyết định kỷ luật đối với 7 học sinh và thông báo cho các em ngày mai đến trường bình thường.