Một thử nghiệm vắc-xin Covid-19 tiềm năng vừa thông báo xuất hiện tác dụng phụ

Bảo Nam, Theo Pháp luật và bạn đọc 22:39 16/09/2020

Tuy nhiên các tác dụng phụ đang được xác định ở dạng nhẹ và trung bình, cần theo dõi thêm và chưa cần đình chỉ thử nghiệm lâm sàng.

Hôm qua 15/9, công ty dược phẩm Mỹ Pfizer cho biết những người tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc-xin Covid-19 của họ đã cho thấy các tác dụng phụ từ nhẹ đến trung bình.

Công ty cho biết các tác dụng phụ bao gồm mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh và đau cơ. Một số tình nguyện viên cũng xuất hiện các triệu chứng sốt bao gồm sốt cao. Vì dữ liệu đến từ một thí nghiệm mù đôi (người tham gia thử nghiệm và những người điều trị không được biết ai đang được tiêm vắc-xin, ai đang điều trị với giả dược), Pfizer không biết các tình nguyện viên đã sử dụng vắc xin hoặc giả dược.

Một thử nghiệm vắc-xin Covid-19 tiềm năng vừa thông báo xuất hiện tác dụng phụ - Ảnh 1.

Catherine Johnson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển vắc-xin của Pfizer, nói rằng ủy ban giám sát dữ liệu độc lập "có thể thu được dữ liệu không bị ràng buộc, vì vậy nếu có bất kỳ rủi ro an toàn nào, họ sẽ thông báo cho chúng tôi. Nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm như vậy".

Theo các báo cáo, loại vắc-xin Covid-19 mới do Pfizer và nhà sản xuất vắc-xin BioNtech của Đức hợp tác phát triển đã thu hút được 44.000 tình nguyện viên, hiện đã có 29.000 người tham gia thử nghiệm. Trước đó, hơn 12.000 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đã nhận được liều vắc-xin thứ hai, CEO Pfizer cho biết trong một hội nghị nhà đầu tư.

Pfizer cho biết họ đang liên tục xem xét tính an toàn và khả năng dung nạp của vắc-xin trong nghiên cứu của mình.

Cách đây không lâu, vào ngày 6/9, thử nghiệm vắc xin Covid-19 của công ty AstraZeneca đã bị tạm dừng trên toàn thế giới sau khi một tác dụng phụ nghiêm trọng được báo cáo trên một tình nguyện viên ở Anh. Các thử nghiệm của AstraZeneca sau đó đã được tiếp tục ở Anh và Brazil, sau khi được các cơ quan quản lý của Anh bật đèn xanh, nhưng vẫn bị tạm hoãn ở Mỹ.

Tham khảo Reuters