Một tàu cá bị chìm ở vùng biển phía Nam, 10 ngư dân mất tích

Hữu Toàn, Theo Công an nhân dân 08:15 13/01/2019

Nguồn tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa sáng ngày 12-1 cho biết, 10 ngư dân mất tích khi một tàu cá ở địa phương này bị chìm trên vùng biển phía Nam chưa rõ nguyên nhân.

Tàu đánh cá nêu trên mang số hiệu KH-90208 TS của ông Phạm Trên, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa) rời cửa biển xóm Bóng từ ngày 27-12, khởi đầu hải trình vươn khơi đánh bắt hải sản.

Hai ngày sau đó, thuyền trưởng có liên lạc với đất liền qua hệ thống thông tin Incom khi đang vận hành tại vị trí 10°N - 110°0 E, đến trưa ngày 30-12 bất ngờ mất liên lạc.

Mãi đến tầm 10h40’ ngày 11-1, Đài thông tin duyên hải Nha Trang nhận được nguồn tin từ thuyền trưởng tàu cá BV-95838 TS khẩn báo qua tần số 8146kHz với nội dung cho biết tình cờ phát hiện tàu cá KH-90208 TS trong tình trạng đã chìm, chỉ còn nổi một phần mũi tàu tại vị trí 07°46’00N -107°52’00E, cách mũi Vũng Tàu về phía Đông Nam khoảng 160 hải lý.

Một tàu cá bị chìm ở vùng biển phía Nam, 10 ngư dân mất tích - Ảnh 1.

Vị trí phát hiện tàu cá KH-90208 TS bị chìm đắm trên vùng biển phía Nam

Dù đã khẩn trương rà soát trên diện rộng nhưng nhóm ngư dân trên tàu cá BV-95838 TS không tìm thấy dấu tích một ngư dân nào trôi dạt trên biển, trong khi đó trước khi lâm nạn tàu cá nêu trên có 10 ngư dân. Do không thể bám giữ được tàu cá KH-90208 TS trong điều kiện thời tiết vùng biển phía Nam rất xấu, sóng gió xô đập dữ dội, nên tàu cá BV-95838 TS phải rời khỏi hiện trường vào chiều cùng ngày.

Từ nguồn tin nêu trên, Đài thông tin duyên hải Việt Nam và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông báo đề nghị các tàu cá, tàu vận biển, tàu Hải quân và Cảnh sát biển đang vận hành trong khu vực phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tàu cá mang số hiệu KH-90208 TS do ông La Văn Ghe (47 tuổi) trú ở tổ 6, khu Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang làm thuyền trưởng rời cảng Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang từ ngày 27-12-2018, khởi đầu hải trình vươn khơi đánh bắt hải sản và đã mất liên lạc từ ngày 30-12-2018.

Tàu cá nêu trên do ông Phạm Trên, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang làm chủ sở hữu, có công suất 720 CV chuyên nghề lưới vây. Tại thời điểm lâm nạn, ngoài thuyền trưởng La Văn Ghe còn có 9 ngư dân là Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi), Phạm Khắc Luân (55 tuổi) La Văn Hậu (19 tuổi), Phạm Dược (35 tuổi), Phạm Văn Trường (19 tuổi), Nguyễn Văn Khố (33 tuổi), Tăng Nhi Thọ (40 tuổi) cùng trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa); Nguyễn Văn Lung (30 tuổi), Nguyễn Văn Nam (42 tuổi) cùng trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Đài thông tin duyên hải Việt Nam và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên tục phát thông báo đề nghị các tàu cá, tàu vận biển, tàu Hải quân và Cảnh sát biển đang vận hành trong khu vực phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày