"Húng Nhại" phần cuối đứng đầu 4 tuần liên tiếp

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 16:57 14/12/2015

Sau 4 tuần liên tiếp, "Húng Nhại" phần cuối vẫn chễm trệ vị trí đầu bảng của Top Box Office.

Top Box Office – Húng nhại đứng đầu 4 tuần liên tiếp

1. The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 – 11,3 triệu USD ~ 254 tỷ VNĐ

2. In the Heart of the Sea – 11 triệu USD ~ 247,5 tỷ VNĐ

3. The Good Dinosaur – 10,4 triệu USD ~ 234 tỷ VNĐ

4. Creed – 10,1 triệu USD ~ 227,2 tỷ VNĐ

5. Krampus – 8 triệu USD ~ 180 tỷ VNĐ

6. Spectre – 4 triệu USD ~ 90 tỷ VNĐ

7. The Night Before – 3,9 triệu USD ~ 87,75 tỷ VNĐ

8. The Peanuts Movie – 2,6 triệu USD ~ 58,5 tỷ VNĐ

9. Spotlight – 2,5 triệu USD ~ 56,25 tỷ VNĐ

10. Brooklyn – 1,9 triệu USD ~ 42,75 tỷ VNĐ

Do các đối thủ lần lượt tự ngã ngựa hết tuần này sang tuần khác nên Húng Nhại phần cuối - The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 vẫn nhàn nhã chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Box Office. Trong khi đó, In the Heart of the Sea của đạo diễn Ron Howard lại thất bại thảm hại về mặt thương mại. Trước khi quả bom tấn Star Wars: The Force Awakens đổ bộ vào các rạp, thị trường Bắc Mỹ yên lặng đến lạnh người. Tổng doanh thu Top 12 tuần qua chỉ đạt 68,7 triệu USD, thấp nhất so với cùng thời kỳ trong khoảng gần 2 thập kỷ qua.

Sau một tháng phát hành, Húng nhại hồi kết đã mang về cho hãng Lionsgate 244,49 triệu USD (5501 tỷ VNĐ) riêng tại Bắc Mỹ. Nếu tính cả các thị trường khác trên thế giới, doanh thu của bộ phim đã lên tới con số 564,5 triệu $ (12701 tỷ VNĐ). Với thành công của Saw (ra tới 7 phần), Divergent, The Hunger Games, The Expendables và nếu tính gộp cả Twighlight, vốn do Summit Entertainment sản xuất, thì hiện nay không studio nào có thể vượt qua Lionsgate về khả năng gây dựng loạt phim. Trừ bộ đôi Marvel Studios (sản xuất) – Walt Disney (phát hành) đang bội thu với kho tàng phim chuyển thể từ truyện tranh ra thì Lionsgate đang gần như không có đối thủ ở mảng loạt phim.

Với kinh phí đầu tư lên tới 100 triệu $ (2250 tỷ VNĐ), được đạo diễn bởi nhà làm phim cựu trào Ron Howard, với sự tham gia của ngôi sao Chris Hemsworth nhưng đáng tiếc In the Heart of the Sea lại nhận về quả đắng. Đợt công chiếu đầu tiên, bộ phim chỉ kiếm về vỏn vẹn 11 triệu $ (247,5 tỷ VNĐ). Một thành tích hết sức kém cỏi. Chắc chắn In the Heart of the Sea sẽ lỗ chổng vó tại thị trường nội địa.

Ron Howard có một cái dớp rất kỳ quái. Sự nghiệp làm phim của ông giống như biểu đồ hình sin vậy. Phim hay phim dở đan xen lẫn nhau đều chằn chặn. Sau tuyệt phẩm A Beautiful Mind là một The Missing tầm thường, sau Cinderella Man là The Da Vinci Code dưới tầm thường, Sau Frost/Nixon là The Dilemma khó hiểu.

Đáng tiếc, ông vẫn không thể phá vỡ được cái "dớp" ấy của mình với In The Heart Of The Sea, sau khi thành công với phim Rush hồi năm 2013. Biển sâu dậy sóng không những thua đau tại Bắc Mỹ mà phần nội dung cũng không được lòng các nhà phê bình.

Điểm Metascore chỉ đạt 45/100 còn điểm Tomatoemeter cũng ở mức 43% mà thôi. Khán giả cho điểm rộng rãi hơn với rating 7,3 trên IMDB và 65% trên Rotten Tomatoes. Dường như cứ phim nào có chữ Sea ở tên phim là đều dính thất bại trong năm 2015. Trước đó By the Sea của Angelina Jolie cũng bị chê tơi bời.

Các vị trí gòn lại trong Top 10 gần như không có sự thay đổi. Vẫn là các gương mặt quen thuộc thường trực bấy lâu nay như The Good Dinosaur, Creed, Krampus, Spectre, The Peanuts Movie…

Vào cuối tuần này, thị trường Bắc Mỹ sẽ lại dậy sóng khi tác phẩm được mong chờ nhất mùa phim cuối năm Star Wars: The Force Awakens sẽ được ra mắt. Bên cạnh đó là Alvin and the Chipmunks The Road Chip và Sisters.