Một ngày kia con lạnh lùng quay lưng, cha mẹ sẽ nhận ra đã bỏ qua 6 dấu hiệu này

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 06:25 08/08/2025
Chia sẻ

Có những đứa trẻ càng lớn càng xa cách gia đình.

Không phải đến khi con thốt ra những lời phũ phàng, hay lặng lẽ rời đi không lời từ biệt, cha mẹ mới nên hoảng hốt. Sự rạn nứt trong tình cảm gia đình không bao giờ xảy ra trong một ngày mà nó là kết quả của rất nhiều vết nứt nhỏ, âm thầm, kéo dài suốt cả tuổi thơ.

Dưới đây là 6 dấu hiệu sớm cho thấy đứa trẻ có thể đang dần xa cách cha mẹ về mặt cảm xúc và nếu bỏ qua, cái giá phải trả có thể là sự im lặng, lạnh lùng và cả một khoảng cách không thể lấp đầy khi con lớn lên.

1. Con ít chia sẻ, nhưng lại thường xuyên trò chuyện với người ngoài

Khi trẻ không còn chọn cha mẹ là người đầu tiên để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mà quay sang bạn bè, giáo viên, hoặc thậm chí người lạ trên mạng, đó không phải là sự "lớn rồi, độc lập hơn". Đó là một lời cảnh báo rằng trong mắt trẻ, cha mẹ không còn là nơi an toàn để mở lòng.

2. Trẻ thường xuyên tỏ ra "không cảm xúc" trước những gì cha mẹ nói hoặc làm

Nhiều đứa trẻ càng lớn càng có những biểu hiện như không phản ứng khi cha mẹ dạy dỗ, không cãi lại khi mắng mỏ, không góp ý khi thấy gia đình có vấn đề, chúng cũng hiếm khi tỏ ra thật sự vui vẻ, luôn ở trong tình trạng thờ ơ, không quan tâm. Nhiều phụ huynh nhầm lẫn đó là ngoan ngoãn, vâng lời. Thật ra, rất có thể đứa trẻ đang rút lui khỏi mối liên kết tình cảm, bắt đầu "sống cùng nhưng không sống chung".

3. Cha mẹ càng kỳ vọng, trẻ càng im lặng hoặc phản kháng

Kỳ vọng bản thân là điều cần thiết. Nhưng khi trẻ bị đặt dưới áp lực "phải thế này, phải thế kia" liên tục, chúng có thể chọn cách tắt tiếng cảm xúc hoặc là cam chịu và trầm cảm, hoặc là phản kháng dữ dội và cả hai đều là chỉ dấu nguy hiểm cho mối quan hệ gia đình.

Một ngày kia con lạnh lùng quay lưng, cha mẹ sẽ nhận ra đã bỏ qua 6 dấu hiệu này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

4. Trẻ bắt đầu nói những câu "già đời" một cách lạnh lùng

Ví dụ: "Lớn rồi thì phải tự lo", "Con không cần ai hiểu con", "Sau này con sẽ tự sống một mình"… Những câu nói tưởng chừng trưởng thành sớm thực chất có thể phản ánh cảm giác cô độc và bị bỏ rơi từ nhỏ.

5. Trẻ chỉ làm theo mệnh lệnh, không còn tìm kiếm kết nối

Khi trẻ chỉ làm bài, dọn nhà, học tập như một cái máy mà không còn nhìn cha mẹ với ánh mắt yêu thương, không tìm cách chơi đùa hay hỏi han, nghĩa là tình cảm đang bị xói mòn.

6. Trẻ luôn tìm cách thoát ra khỏi không gian gia đình

Không muốn về nhà, xin học bán trú, đi học thêm liên tục, hoặc mong sớm được lên đại học/đi làm xa… đều là biểu hiện của một đứa trẻ không còn thấy gia đình là nơi nghỉ ngơi.

Đừng chờ đến ngày con thật sự quay lưng mới hối hận. Mối quan hệ cha mẹ - con cái cần được vun đắp mỗi ngày bằng sự lắng nghe, yêu thương không điều kiện và cả sự khiêm tốn thay đổi từ phía người lớn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày