Morocco muốn làm chủ nhà của World Cup

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 08:07 16/12/2022

Hành trình cổ tích của ĐTQG tại World Cup 2022 đã truyền cảm hứng để LĐBĐ Morocco đi đến một quyết định táo bạo, là thay đổi kế hoạch đăng cai World Cup 2030.

Morocco muốn làm chủ nhà của World Cup - Ảnh 1.

Ông Fouzi Lekjaa (trái) khi dự khán trận bán kết giữa Pháp và Morocco

Thực ra, kế hoạch làm chủ nhà của Cúp thế giới đã được Morocco trình lên FIFA từ 2018. Họ sẽ liên minh với các quốc gia Bắc Phi khác để thực hiện dự án này. Nhưng xem ra đã có nhiều thay đổi kể từ sau chiến thắng ấn tượng của ĐT Morocco tại World Cup 2022. Theo như ông Fouzi Lekjaa, chủ tịch LĐBĐ Morocco, thì họ muốn thay đổi đối tác, với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai ứng viên.

Ông Fouzi Lekjaa nói trên AP : “Chúng tôi muốn kế hoạch đăng cai được châu Phi và châu Âu cùng chung tay gánh vác. Chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng mối quan hệ giữa hai châu lục không chỉ dừng lại ở vấn đề nhập cư bất hợp pháp và cuộc chiến chống lại nó.

Thay vào đó, chúng tôi muốn xây dựng một mối quan hệ mà các nền văn minh có thể gặp gỡ và các nền văn hóa có thể giao thoa với nhau. Chúng tôi (Morocco và Tây Ban Nha) chỉ cách nhau 14 km. Đây là điểm hấp dẫn mấu chốt của kế hoạch”.

Morocco muốn làm chủ nhà của World Cup - Ảnh 2.

ĐT Morocco đã gây tiếng vang tại World Cup 2022

Sự ủng hộ của vua Mohammed VI cũng là một cú hích lớn. Vị vua này đã lập tức yêu cầu Morocco tiếp tục xin đăng cai sau khi thua cuộc trước liên minh Hoa Kỳ - Canada - Mexico tại World Cup 2026. Nhưng dự định ban đầu, Morocco tính bắt tay với Algeria hay Tunisia chứ không phải Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha - hai cái tên mà họ đã đánh bại tại vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2022.

Người đứng đầu bóng đá Morocco tiếp tục thể hiện sự tự tin: “Bây giờ chúng tôi muốn trở thành một nhân tố quan trọng của FIFA. Chính sách cởi mở đã khiến chúng tôi trở thành đối tác quan trọng của tất cả các nước châu Phi.

Chúng tôi có mặt trong quan hệ đối tác về tài chính và kinh doanh, cũng như trong thể thao. Các đội tuyển châu Âu giỏi hơn chúng tôi vì họ làm việc theo cách chuyên nghiệp, và sự chuyên nghiệp cũng là mục tiêu mà chúng tôi đang tìm kiếm”.

AP cho hay UEFA vẫn chưa hứng thú với phương án liên minh đa châu lục. Do vậy, Morocco vẫn sẽ mất thời gian để thuyết phục Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng như UEFA về ý tưởng táo bạo của mình.