Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ

Trang Trang, Theo Nhịp Sống Việt 20:22 15/09/2019

Việt Nam không chỉ nổi tiếng nhờ phở mà còn có món ngon này bảo đảm chinh phục bất kỳ du khách nào ngay lần ăn đầu tiên.

Trong tập 59 chương trình Salty Tour Hàn Quốc, đoàn làm phim tiếp tục khám phá đất nước và ẩm thực Việt Nam. Món ăn được giới thiệu trên sóng Hàn Quốc lần này có thể xem là được rất ít người nước ngoài biết đến. Bởi hầu hết du khách nước ngoài đến Việt Nam đều nghe đến các món phở, chả giò, bánh xèo, bánh mì,... nên khi nghe nói đến món bánh canh cua thì ai cũng cảm thấy lạ lẫm và muốn ăn thử ngay xem sao.

Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 1.

Quán bánh canh cua này nằm ở số 87, Trần Khắc Chân, Quận 1, Sài Gòn bạn nhé. Khi đoàn làm phim vừa đặt chân vào quán và yên vị trên những chiếc ghế ngồi được đặt trên vỉa hè thì có một cuộc tranh cãi buồn cười xảy ra. Bởi người giới thiệu món bánh canh cua lần này là DJ nổi tiếng xứ Hàn Park Myung Soo, thế nhưng chính Park Myung Soo lại chính là người đọc sai tên món ăn. Từ bánh sen cua, bánh san cua, bánh than cua,... cuối cùng, sau khi mất không ít thời gian luyện cơ miệng thì anh chàng này mới đọc đúng được tên món ăn là bánh canh cua, dù trông vô cùng khổ sở. Chính anh cũng chia sẻ rằng việc phát âm tên các món ăn ở Việt Nam thật sự rất khó.

Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 2.

Tiếp tục phần giới thiệu về món bánh canh cua, Park Myung Soo đã giải thích một cách dễ hiểu và dễ hình dung rằng món ăn này có sợi bánh tương tự sợi phở nhưng lại dày và mập như sợi Udong. Tất nhiên, gọi là bánh canh cua thì phải có thêm thịt cua ngon ngọt trong tô.

Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ngoài thịt cua thì Park Myung Soo đã quên khuấy đi nguyên liệu không kém phần hấp dẫn khác. Đó chính là trong tô bánh canh cua còn có thêm huyết, tôm, trứng cút, nấm, chả... Đặc biệt, phần nguyên liệu được thực khách Hàn Quốc chú ý nhất chính là huyết nhé. Bởi ở Hàn Quốc thì huyết không quá phổ biến như ở Việt Nam và cũng không có nhiều người ăn được món này.

Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 4.

Tô bánh canh cua được mang ra với màu sắc vô cùng hấp dẫn chỉ nhìn qua là bảo đảm dạ dày sôi ùng ục ngay. Đặc biệt, nếu bạn có khẩu vị thích ăn cay thì có thể cho thêm một ít ớt đỏ vào càng khiến món bánh canh cua thêm gọi mời và kích thích vị giác.

Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 5.

Ngoài ra, ở quán này còn có phục vụ thêm món quẩy nóng để ăn cùng bánh canh cua. Quẩy nóng thì không quá xa lạ đối với đoàn Salty Tour, tuy nhiên ăn cùng món bánh canh cua này thì đúng là thú vị. Bạn chỉ cần gắp một miếng quẩy nóng nhúng vào phần nước dùng của tô bánh canh cho thấm đều và cho vào miệng là được. Quẩy nóng béo ngậy lại thấm đều nước dùng ngon vị nên dường như tan chảy ngay khi vừa được đưa vào miệng.

Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 6.
Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 7.

Cuối cùng, không ngoài dự đoán thì ai nấy trong đoàn làm phim đều thưởng thức món bánh canh cua một cách ngon lành và tất nhiên vô cùng hợp khẩu vị. Không chỉ ngạc nhiên về độ ngon và mới lạ của món bánh canh cua mà đoàn làm phim còn ngạc nhiên về giá tiền mỗi tô ở đây. Bởi giá tô bánh canh cua trung bình chỉ ở khoảng 40k thôi bạn nhé. Chả trách sao mọi người trong đoàn đều tấm tắc khen rẻ, bởi với mức giá này chỉ bằng một ly cà phê ngon ở Sài Gòn.

Món quen thuộc giữa lòng Sài Gòn khiến đoàn làm phim Hàn Quốc “xiêu lòng” nhanh đến bất ngờ - Ảnh 8.

Càng theo dõi các chương trình du lịch nước ngoài càng phát hiện Việt Nam mình có nhiều điều thú vị để khám phá đúng không? Đôi khi do bạn quá quen thuộc với các món ẩm thực này nên thấy bình thường, thế nhưng đối với các du khách thì đây lại là điều vô cùng đặc biệt và không phí thời gian để khám phá nhé. Nếu có dịp hãy thử ghé quán một lần thưởng thức món bánh canh cua đặc biệt xem vị ngon hấp dẫn ra sao mà lại khiến cả đoàn làm phim Hàn Quốc xiêu lòng nhanh đến vậy.

Nguồn: tvN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày