Tay đua tuổi teen thiệt mạng sau tai nạn

Gia Khanh, Theo 00:01 06/09/2010

Tay đua xe phân khối lớn Shoya Tomizawa đã lìa bỏ cuộc đời sau tai nạn ở cuộc đua San Marino ngày hôm nay.

Tomizawa, tay đua người Nhật năm nay 19 tuổi đang phóng hết tốc lực khi anh mất kiểm soát và va chạm với xe của hai đối thủ khác. Anh đã bị ném xa tới 40m trên đường và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên do các chấn thương quá nặng, Tomizawa đã qua đời vào khoảng 8h30 phút tối nay. Hai tay đua còn lại trong vụ va chạm cũng đều bị thương trong đó một người đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trang web motogp.com đã đăng tin buồn và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới gia đình Tomizawa. Tay đua trẻ này đã thắng chặng lần đầu tiên tại Qatar vào đầu mùa giải này và đang đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp. Tomizawa đã hoàn thành 15 vòng đua ở San Marino trước khi tai nạn xảy ra. Thời tiết ngày hôm nay ở trường đua rất khô ráo và vẫn chưa ai biết vì sao Tomizawa lại không làm chủ được tốc độ.
 
Clip tai nạn kinh hoàng.
 
Nhiều nhân vật trong làng đua xe đã bày tỏ cảm xúc của mình trước sự ra đi của Tomizawa. Dani Pedrosa, người chiến thắng chặng đua Moto2 ngày hôm nay cho biết anh cảm thấy có một sự trống vắng lớn còn nhà vô địch thế giới MotoGP Valentino Rossi thì nhận xét Shoya là một người vui tính và tốt bụng.
Tomizawa trong giờ phút chiến thắng tại Qatar đầu mùa giải.
 
Moto2 là tên của giải đua dành cho các xe mô tô 250 phân khối. Dù không có tốc độ khủng khiếp như các giải MotoGP nhưng các chiếc xe thi đấu Moto2 vẫn rất nhanh và các cuộc đua luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia. Trước khi tai nạn thương tâm của Tomizawa xảy ra, tay đua cuối cùng thiệt mạng trong một cuộc đua ở thể thức này là vào năm 2003. Trùng hợp thay, đó cũng là một người Nhật. Nạn nhân khi đó là tay đua Dajiro Kato, người từng giành chức vô địch thế giới.
 
Những hình ảnh chiến thắng của anh giờ đã không còn nữa.