Mỗi tuần Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết

VTV Digital, Theo VTV 21:08 02/11/2022

Chỉ trong 2 tuần gần đây, tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Mỗi tuần đều ghi nhận hơn 1.000 ca mắc.

Như vậy, từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận gần 10.000 ca mắc, với 12 trường hợp tử vong. Số ca mắc phân bổ ở cả 30 quận, huyện, nhưng phần lớn nằm ở khu vực ngoại thành như: Đan Phượng, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thạch Thất… Trước nguy cơ bùng phát dịch, các địa phương đã quyết liệt ra quân, xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết tại khu vực cộng đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại huyện Thanh Oai, vừa được xuất viện, bà Loan - người dân xã Cao Dương - liền dọn dẹp sân vườn. Nhà đã có 2 người mắc sốt xuất huyết nặng nên bà không khỏi lo lắng.

Bà Loan nói: "Rất là nhiều muỗi vì nó um tùm, ẩm thấp quá. Phải chịu khó làm cho nó sạch sẽ".

"Ngày nào nhà tôi cũng phải bỏ màn để đảm bảo cho các cháu. Nhà tôi chưa có ai bị cả nên mình cần phải cẩn trọng hơn", một người dân xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội chia sẻ.

Mỗi tuần Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Phun thuốc phòng chống dịch sốt xuất huyết

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Thanh Oai ghi nhận gần 1.000 ca mắc với 90 ổ dịch. Theo các chuyên gia, hiện các ca mắc mắc sốt xuất huyết năm nay đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch . Nhất là tại các khu vực ngoại thành Hà Nội, dự báo số ca sẽ tăng nhanh trong đầu tháng 11.

"Với điều kiện thuận lợi như hiện nay, tốc độ gia tăng bệnh nhân sẽ rất nhanh và mạnh nếu như chúng ta không quyết liệt ngay từ thời điểm này", Bác sĩ CKII Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội nhận định.

Tại nhiều khu vực của Hà Nội, hiện đã thành lập các tổ giám sát, xung kích quyết xử lý dập dịch, không để sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng.