Mở đường cho Văn Lâm, CLB Hà Nội để 2 thủ môn ra đi?

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 12:54 06/01/2019

Những thông tin về điểm đến mới của thủ thành Đặng Văn Lâm đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mới đây, CLB Hà Nội đã có động thái cho thấy họ sẵn sàng đón thủ thành số 1 Việt Nam trước khi mùa giải 2019 khởi tranh.

Trước thềm mùa giải 2019, CLB Hà Nội đã để thủ thành Anh Đức trở về đầu quân cho CLB cũ Viettel. Đây không phải là điều khiến NHM ngạc nhiên bởi kể từ năm 2017, Anh Đức chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị do sự trưởng thành của Phí Minh Long và ổn định của Văn Công.

Tuy nhiên, động thái khiến các fan của đội bóng thủ đô bất ngờ nhất là việc xuất hiện nghi vấn thủ thành Phí Minh Long cũng chuẩn bị rời đội. Trên trang cá nhân, trung vệ Đại Đồng, người đồng đội tại CLB Hà Nội đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Minh Long và dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Chúc em thành công môi trường mới nhé".

Mở đường cho Văn Lâm, CLB Hà Nội để 2 thủ môn ra đi? - Ảnh 1.

Dòng trạng thái của Đại Đồng khiến các Fan Hà Nội xôn xao.

Chưa rõ thực hư của vụ việc này, tuy nhiên, nó đã làm dấy lên nghi vấn về việc CLB Hà Nội sẵn sàng đón thủ thành Văn Lâm với một bản hợp đồng bom tấn. Trước đó, rất nhiều trang báo của Việt Nam đã khẳng định điểm đến tiếp theo của thủ thành sinh năm 1993 sau khi rời Hải Phòng là Muangthong United. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại đội bóng Thái Lan vẫn chưa hề có bất kỳ động tĩnh nào xác nhận hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đình đám này. Tờ báo lớn của Thái Lan là Siam Sport cũng đưa tin phủ nhận thông tin trên.

Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội, rất nhiều tin đồn thủ thành Văn Lâm đầu quân cho CLB Hà Nội đã xuất hiện. Hình ảnh ông Trần Mạnh Hùng, chủ tịch của CLB Hải Phòng đứng nói chuyện với một người rất giống chủ tịch CLB Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội cũng được lan truyền khá rộng rãi.

Mở đường cho Văn Lâm, CLB Hà Nội để 2 thủ môn ra đi? - Ảnh 2.

Nhiều người hâm mộ cho rằng người đàn ông bị che mặt là chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của CLB Hà Nội. Ảnh: AH

Hiện tại, phía CLB Hà Nội chưa đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào về chuyện đi hay ở của Phí Minh Long. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch thi đấu của đội chủ sân Hàng Đẫy trong năm 2019, việc này cũng rất khó xảy ra. Họ phải chinh chiến trên 3 đấu trường là AFC Cup, V-League và Cúp Quốc gia. Trong trường hợp Văn Lâm cập bến Hà Nội, việc giữ Minh Long để đảm bảo sự an toàn cho vị trí thủ môn cũng là điều rất cần thiết.