Mnet chính thức lên tiếng sau phán quyết của toà án, gửi lời xin lỗi đến 12 nạn nhân và hứa bồi thường thiệt hại

Bell Shino, Theo Nhịp Sống Việt 15:28 18/11/2020

Mnet cuối cùng đã lên tiếng sau khi danh sách 12 nạn nhân của scandal gian lận phiếu bầu được tiết lộ sáng nay.

Sáng nay (ngày 18/11), tòa án tối cao Hàn Quốc chính thức công bố tên 12 thực tập sinh là nạn nhân của gian lận phiếu bầu chuỗi chương trình sống còn đình đám Produce bao gồm: Kim Suhyun, Seo Hyelin (mùa 1), Seong Hyunwoo, Kang Dongho (NU'EST) của mùa 2, mùa 3 có Lee Gaeun, Han Chowon và mùa 4 có Timothée Anzardi, Kim Kooheon, Lee Jinwoo, Koo Jungmo, Lee Jinhyuk, Geum Donghyun. Đây đều là những thí sinh nằm trong top an toàn, có cơ hội cao được ra mắt là thành viên trong nhóm nhạc nhưng cuối cùng lại bị thao túng thứ hạng bởi PD Mnet Ahn Joonyoung và CP Kim Yongbum.

Mnet chính thức lên tiếng sau phán quyết của toà án, gửi lời xin lỗi đến 12 nạn nhân và hứa bồi thường thiệt hại - Ảnh 1.

CP Mnet Kim Yongbum và PD Mnet Ahn Joonyoung đã bị bắt vì thao túng phiếu bầu

Mới đây, Mnet cũng đã chính thức lên tiếng sau phán quyết của toà án:

"Mnet tôn trọng phán quyết từ tòa án và chấp nhận những hệ quả từ phán quyết này. Chúng tôi một lần nữa xin được cúi đầu nhận lỗi vì đã gây ra lùm xùm dư luận như thế này.

Đặc biệt, trong lần xét xử này, danh sách các thực tập sinh phải chịu thiệt hại xuyên suốt series Produce đã được công bố. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những thực tập sinh cùng gia đình của họ - những người đã phải chịu những tổn thất nặng nề vì chúng tôi.

Kể từ khi vụ việc phát sinh, Mnet đã tiến hành thảo luận về vấn đề bồi thường với các nạn nhân chịu thiệt hại từ chương trình. Chúng tôi đã đàm phán bồi thường xong với một số người bị hại, số còn lại vẫn đang tiếp tục thảo luận. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chịu trách nhiệm và hoàn thành việc bồi thường cho các thực tập sinh đã được công bố tên trong lần phán quyết này.

Một lần nữa, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các thực tập sinh, gia đình của họ và những người xem đã yêu thích và ủng hộ series Produce".

Mnet chính thức lên tiếng sau phán quyết của toà án, gửi lời xin lỗi đến 12 nạn nhân và hứa bồi thường thiệt hại - Ảnh 2.

Ngay sau đó, Seong Hyunwoo - 1 trong 12 nạn nhân cũng đã chính thức lên tiếng sau khi biết tin mình bị loại oan khỏi Produce 101. 

Seong Hyunwoo đi thi Produce 101 mùa 2 với tư cách thực tập sinh đại diện cho The Vibe Label. Lẽ ra anh chàng đã có thể đi xa hơn nếu không bị Mnet thẳng tay loại ngay từ vòng bình chọn đầu tiên ở tập 5 bằng cách thao túng phiếu bầu nên chỉ xếp thứ hạng 61. Sau đó, anh ký hợp đồng với ONO Entertainment và debut trong nhóm nhạc Limitless cùng Jang Moon Bok, đổi nghệ danh thành AM (AstruM). 

Mnet chính thức lên tiếng sau phán quyết của toà án, gửi lời xin lỗi đến 12 nạn nhân và hứa bồi thường thiệt hại - Ảnh 3.

Seong Hyunwoo - 1 trong 12 nạn nhân bị Mnet thao túng phiếu bầu

Sau khi tin tức về các thực tập sinh nạn nhân nổ ra trên mặt báo, nam idol sinh năm 1996 cũng đã chia sẻ đôi dòng trên SNS:

"Xin chào, tôi là Seong Hyunwoo,

Sáng nay, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ rất nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tiếc nuối. Tôi cũng rất ngại ngùng. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì lại làm các bạn lo lắng. Cơ hội mà tôi vô cùng khao khát. Tôi muốn cho các bạn thấy những màn trình diễn hoàn hảo hơn. Tôi muốn cho các bạn thấy khuôn mặt của tôi một lần nữa.

Vào thời điểm ghi hình chương trình, tôi nhớ tôi đã luyện tập một mình với người quay phim cho đến khi mặt trời ló dạng. Lúc đó là vậy, và bây giờ tôi vẫn thấy tiếc. Nhưng việc tôi bị loại cũng không tồi tệ lắm. Tôi hài lòng với thực tế rằng tôi đã làm hết sức mình trong cơ hội quý giá này. Tôi biết ơn vì mình đã có thể trưởng thành hơn.

Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có thể nói ra những suy nghĩ cuối cùng của mình [trong chương trình]. Thay vì cảm thấy tiếc nuối cho tôi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn có thể ủng hộ cho các hoạt động âm nhạc của tôi trong tương lai. Các fan luôn ở đó để cổ vũ và lo lắng cho tôi.

Xin chân thành cảm ơn rất nhiều".

Ảnh: Internet; Nguồn: Thị Phi Produce, K Crush

Mnet chính thức lên tiếng sau phán quyết của toà án, gửi lời xin lỗi đến 12 nạn nhân và hứa bồi thường thiệt hại - Ảnh 4.