Minh Nhựa mạnh tay chi hơn 400 triệu đấu giá váy cưới của Lương Thuỳ Linh ủng hộ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Tun, Theo Báo dân sinh 14:12 10/08/2020

Số tiền lớn mà Minh Nhựa bỏ ra để đấu giá chiếc váy cưới của Lương Thuỳ Linh, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Vừa qua, Top 3 Miss World Việt Nam 2019 đã cùng nhau diện những chiếc váy cưới, xuất hiện cực xinh đẹp tại 1 đêm nhạc từ thiện nhằm quyên góp và ủng hộ người dân Đà Nẵng - Quảng Nam chống dịch Covid-19. Sải bước trên sân khấu, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Á hậu Kiều Loan và Tường San đã tôn lên giá trị của những bộ cánh lấp lánh - vật phẩm đấu giá trong chương trình lần này.

Đặc biệt, trong chương trình, bộ váy cưới của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã được trả giá lên tới 405 triệu đồng, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo như thông tin từ NTK, chiếc váy có giá trị bán tại cửa hàng là 200 triệu đồng nhưng tại đêm nhạc gây quỹ cô sẽ bán với giá khởi điểm từ 50 triệu. Sự tỉ mỉ, cầu kỳ của trang phục này đã thu hút các mạnh thường quân bước lên sân khấu và ra giá gấp nhiều lần.

Minh Nhựa mạnh tay chi hơn 400 triệu đấu giá váy cưới của Lương Thuỳ Linh ủng hộ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Đại gia Minh Nhựa mạnh tay đấu giá 405 triệu đồng để mua bộ váy cưới của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, ủng hộ người dân Đà Nẵng chống dịch.

Minh Nhựa mạnh tay chi hơn 400 triệu đấu giá váy cưới của Lương Thuỳ Linh ủng hộ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đại diện công ty Nhựa Long Thành trong phiên đấu giá gây quỹ từ thiện.

Minh Nhựa mạnh tay chi hơn 400 triệu đấu giá váy cưới của Lương Thuỳ Linh ủng hộ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.
Minh Nhựa mạnh tay chi hơn 400 triệu đấu giá váy cưới của Lương Thuỳ Linh ủng hộ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Cận cảnh chiếc váy cưới lấp lánh và nhan sắc cực xinh đẹp của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh trong bộ trang phục này.

Minh Nhựa mạnh tay chi hơn 400 triệu đấu giá váy cưới của Lương Thuỳ Linh ủng hộ Đà Nẵng chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Sự tỉ mỉ, cầu kỳ của bộ váy cưới, trước khi tìm được chủ nhân đã thu hút các mạnh thường quân ra giá gấp nhiều lần.

Đến cuối cùng, chủ nhân sở hữu vật phẩm này chính là doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) - phó Tổng giám đốc Công ty Nhựa Long Thành. Theo đó, đại gia Minh Nhựa đã quyết định chi 405 triệu đồng để mua chiếc váy cưới này, quyên góp vào quỹ ủng hộ người dân Đà Nẵng - miền Nam chống dịch Covid-19. "405" đơn giản là con số khẳng định được vị trí ngành nhựa công nghiệp trên quê hương Việt Nam.

Bên cạnh đó, chiếc váy dạ hội mà Á hậu Tường San khoác trên mình cũng được một mạnh thường quân giấu tên mua lại với giá 50 triệu. Chiếc váy của Á hậu Kiều Loan cũng đã có chủ nhân. Người này còn mạnh tay góp thêm 100 triệu đồng vào quỹ "Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về".

2 bộ váy dạ hội của Tường San và Kiều Loan cũng đã tìm được chủ nhân.