Michael Phelps mất bộn tiền vì thành tích khủng ở Olympic Rio 2016

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 18/08/2016

5 tấm HCV và 1 HCB Olympic giúp Michael Phelps kiếm được 140.000 đô la tiền thưởng, nhưng cũng lấy đi của anh 55.000 đô la tiền "thuế chiến thắng".

Theo quy định của Ủy ban Olympic Mỹ, mức thưởng của mỗi tấm HCV là 25.000 đô la. Con số này với HCB là 15.000 đô la và HCĐ là 10.000 đô la. 

Michael Phelps mất bộn tiền vì thành tích khủng ở Olympic Rio 2016 - Ảnh 1.

3 tấm huy chương vàng, bạc, đồng của Olympic Rio 2016.

Với thành tích 5 tấm HCV và 1 HCB ở Olympic Rio 2016, Michael Phelps đút túi tổng cộng 140.000 đô la tiền thưởng. Tuy nhiên, anh cũng phải chi bộn để đóng "thuế chiến thắng".

Michael Phelps mất bộn tiền vì thành tích khủng ở Olympic Rio 2016 - Ảnh 2.

Theo truyền thông Mỹ, mức thuế "chiến thắng" tới từ khoản tiền thưởng sau các giải đấu của mỗi VĐV là khác nhau. Phelps nằm trong số nhóm những VĐV giàu có, với tài sản ước tính lên tới 55 triệu đô la, nên anh phải chịu thuế tới 39,6%. Vị chi tổng cộng kình ngư 31 tuổi sẽ phải nộp vào ngân sách quốc gia khoảng 55.000 đô la.

Michael Phelps mất bộn tiền vì thành tích khủng ở Olympic Rio 2016 - Ảnh 3.

Những VĐV có điều kiện kinh tế bình thường chỉ phải chịu mức thuế tương đối dễ chịu. Tuy nhiên, không ít VĐV phải dùng nó để thanh toán cho chi phí tập luyện, cho dù họ chỉ coi nó là sở thích cá nhân hay một cách kiếm tiền.