Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 20 ở Olympic

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 09:25 10/08/2016

Kình ngư người Mỹ vượt qua đối thủ lớn nhất Chad Le Clos ở nội dung 200m bơi bướm. Đây là tấm HCV Olympic thứ 20 trong sự nghiệp của Phelps.

200 mét bướm được coi là sở trường của Michael Phelps. Anh từng đoạt 2 tấm HCV liên tiếp ở nội dung này tại 2 kỳ Olympic 2004 và 2008, trước khi bị Le Clos (Nam Phi) chặn đứng ở London 2012 vì bơi chậm hơn đối thủ 0,5s.

Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 20 ở Olympic - Ảnh 1.

Đây được cho là một trong những lý do Michael Phelps quay trở lại đường đua xanh sau khi đã tuyên bố nghỉ hưu trước đó. Tại lượt thi chung kết 200m bướm, Michael Phelps cho thấy đẳng cấp của VĐV đã có 19 HCV Olympic khi về nhất với thời gian 1 phút 53'36. Đối thủ đã lấy vàng của anh ở London 2012, Le Clos, thậm chí không giành được huy chương nào.

Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 20 ở Olympic - Ảnh 2.

Kết quả lượt bơi chung kết 200m bướm.

Trước đó, ở lượt bơi bán kết Michael Phelps chỉ về thứ 2 sau Tamás Kenderesi (Hungary). Anh cũng để lại ấn tượng khi tỏ thái độ hằm hằm sau lưng Chad Le Clos, phần nào cho thấy quyết tâm vượt qua đối thủ.

Đây là tấm HCV thứ 2 ở Olympic Rio 2016 của Michael Phelps. Trước đó, anh cùng các đồng đội đã về nhất ở nội dung 4x100 mét tiếp sức nam. Thành tích của Michael Phelps và các đồng đội là 3 phút 9 giây 92, hơn đội về nhì, Pháp chừng 1 giây (3 phút 10 giây 53). Trong khi đó, đội Australia xếp thứ 3 với thành tích 3 phút 11 giây 37.

Michael Phelps giành tấm huy chương vàng thứ 20 ở Olympic - Ảnh 4.