“Messi Thái” ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu cao nhất Nhật Bản

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 03/03/2018

Trong chuyến làm khách Cerezo Osaka tại vòng 2 J. League, tiền vệ Chanathip Songkrasin đã ghi bàn giúp Consadole Sapporo có được trận hòa 3-3.

Ở trận đấu khai màn J. League 2018, Consadole Sapporo đã phải nhận một trận thua trước Sanfrecce Hiroshima với pha lập công duy nhất của Dangda. 

Trong trận ấy, "Messi Thái" - Chanathip Songkrasin đã thi đấu không đúng như sự kỳ vọng của HLV Mihailo Petrovic. Tuyển thủ Thái Lan thi đấu khá năng nổ nhưng lại không thể tận dụng những cơ hội mà mình có được.

Tuy nhiên, điều đó không khiến lòng tin của vị chiến lược gia 60 tuổi dành cho Chanathip vơi đi. Trong chuyến hành quân tới sân của Cerezo Osaka, Chanathip vẫn được xếp đá chính trong đội hình của Consadole Sapporo.

“Messi Thái” ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu cao nhất Nhật Bản - Ảnh 2.

Trước đội chủ nhà quá mạnh, tân binh Consadole Sapporo đã phải sớm chịu 2 bàn thua tới từ Kenyu Sugimoto và Toshiyuki Takagi sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, với lợi thế dẫn bàn đội chủ nhà đã thi đấu có phần chủ quan và điều này đã khiến họ phải trả giá. Phút 62 của trận đấu, từ quả tạt bên cánh phải, tiền vệ người Thái Lan đã có pha băng cắt thông minh đánh đầu tung lưới thủ thành Jin-Hyeon Kim.

“Messi Thái” ghi bàn thắng đầu tiên ở giải đấu cao nhất Nhật Bản - Ảnh 3.

Bàn thắng của Chanathip tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ Consadole Sapporo. Đội khách có được thế trận ngang ngửa với Cerezo Osaka trước khi khép lại trận đấu với tỷ số hòa 3-3.

Với việc ghi bàn trong trận đấu này, "Messi Thái" đã chính thức có được bàn thắng đầu tiên tại J.League 2018. Chanathip cũng trở thành cầu thủ Đông Nam Á thứ 2 sau Dangda làm được điều này tại giải đấu cao nhất xứ sở hoa Anh Đào.