Mẹ sinh em bé, cô bé 14 tuổi nhảy lầu tự tử vì nghĩ bị cho "ra rìa"

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 21/02/2017

Một cô bé 14 tuổi ở Dương Châu, Trung Quốc đã chết ngay tại chỗ sau khi nhảy lầu tự tử vì nghĩ bị bố mẹ cho "ra rìa".

Vào lúc 21 giờ ngày 19/2, tại khu dân cư Liên Hoa Gia Uyển, Bảo Ứng, Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã diễn ra vụ việc vô cùng thương tâm khi một cô bé 14 tuổi nhảy từ tầng 26 xuống đất và chết ngay tại chỗ.

Mẹ sinh em bé, cô bé 14 tuổi nhảy lầu tự tử vì nghĩ bị cho ra rìa - Ảnh 1.

Được biết, cô bé xấu số không sống ở trong khu dân cư này. Buổi chiều cùng ngày, bố mẹ của cô bé đã báo cảnh sát về việc con gái họ bỏ nhà ra đi và để lại lời nhắn: "Mọi người đừng đi tìm con. Con và mọi người đã không còn quan hệ gì nữa rồi."

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng chẳng thể cứu giúp được gì cho cô bé đáng thương.

Mẹ sinh em bé, cô bé 14 tuổi nhảy lầu tự tử vì nghĩ bị cho ra rìa - Ảnh 2.

Theo lời kể của các nhân chứng, họ đang đứng bên dưới khu nhà thì bất ngờ nhìn thấy một vật thể lạ rơi từ trên không trung xuống đất, đập vào chiếc xe điện đang đỗ bên dưới sân. Một số người vội vàng chạy tới và bị hoảng loạn trước cảnh tượng một cô bé đang nằm sõng soài dưới đất, từ mũi cùng tai chảy ra rất nhiều máu tươi.

Nguyên nhân khiến cô bé 14 tuổi chấm dứt sự sống ngắn ngủi được cho là vì mẹ của bé sinh con thứ 2 khiến cô bé có cảm giác bản thân đã bị cho "ra rìa". Bên cạnh đó, áp lực từ việc học hành, thi cử cùng những mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa bố mẹ và con gái ở độ tuổi mới lớn cũng được coi là tác nhân gây ra cái chết của cô bé.

Hiện cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Mẹ sinh em bé, cô bé 14 tuổi nhảy lầu tự tử vì nghĩ bị cho ra rìa - Ảnh 3.

Những vết máu còn lưu lại tại hiện trường sau cái chết thương tâm của cô bé 14 tuổi.