Mẹ ruột qua đời 10 năm, các con nộp đơn kiện đòi thừa kế 35 tỷ đồng nhưng tòa án phán quyết: “Anh chị không có quyền”

Kim Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 19:57 27/02/2025
Chia sẻ

Dù mong muốn được thừa kế tài sản từ người mẹ quá cố, người phụ nữ Trung Quốc vẫn không thể đạt được kết quả mong muốn vì 1 hành động trong quá khứ.

Năm 2023, cô Lý (Thượng Hải, Trung Quốc) sững sờ khi biết tin người bố 80 tuổi của mình sắp tái hôn. Sau khi mẹ qua đời trước đó 10 năm, cô Lý và 2 anh trai đã ký đơn từ bỏ quyền thừa kế tài sản 10 triệu NDT (35 tỷ đồng).

Vì mong muốn bố sẽ có điều kiện sống tốt những năm cuối đời nên họ quyết định để bố đứng tên tài sản của mẹ, đồng thời thuê người chăm sóc bố chu đáo. Chính vì vậy, quyết định tái hôn của ông Lý vấp phải sự phản đối kịch liệt của các con.

Cô Lý và các anh nộp đơn kiện bố đòi lại tài sản với lý do lừa dối các con. Còn ông Lý nói bản thân cũng có nỗi niềm riêng. Sau khi vợ qua đời, dù tài chính dư giả nhưng ông luôn cảm thấy cô đơn vì các con đều sống ở nước ngoài.

Mẹ ruột qua đời 10 năm, các con nộp đơn kiện đòi thừa kế 35 tỷ đồng nhưng tòa án phán quyết: “Anh chị không có quyền”
- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Trong quá trình xét xử vụ án, 2 bên xảy ra tranh cãi kịch liệt. Cô Lý cho rằng khi xử lý tài sản thừa kế ở văn phòng công chứng, bố đã cố tình che giấu bản thân có tài sản tích luỹ 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng) để các con dễ dàng từ bỏ quyền thừa kế. Trong khi bố cô khẳng định người cao tuổi có quyền quyết định hôn nhân của mình, việc các con không thừa kế và chuyện tái hôn của ông không liên quan đến nhau.

Khoản tiền tiết kiệm có được nhờ đầu tư cổ phiếu ông vốn không giấu diếm nhưng vì các con không hỏi nên ông Lý cũng không tiết lộ. Việc công chứng được thực hiện để xử lý thủ tục chuyển nhượng tài sản của người vợ quá cố, nên ông Lý không cần nêu tài sản cá nhân ông.

Mẹ ruột qua đời 10 năm, các con nộp đơn kiện đòi thừa kế 35 tỷ đồng nhưng tòa án phán quyết: “Anh chị không có quyền”
- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, đơn từ bỏ quyền thừa kế của 3 người con được ký vào năm 2013 nêu rõ toàn bộ quyền sở hữu tiền gửi ngân hàng, sản phẩm tài chính, bất động sản của người mẹ sẽ thuộc về người bố. “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế và sẽ không bao giờ hối hận về điều đó”, cô Lý viết và ký tên. Công chứng viên tại văn phòng công chứng Thượng Hải đã xác nhận điều này.

Sau khi xem xét các bằng chứng của 2 bên, toà án ra phán quyết bác đơn kiện của anh em họ Lý. Toà án cho rằng việc từ bỏ quyền thừa kế của 3 anh em họ Lý là tự nguyện, không có thêm bất kỳ điều kiện nào giữa 2 bên, đồng thời tuyên bố quyền tự chủ trong hôn nhân của các bên được pháp luật bảo vệ.

Việc tái hôn của ông Lý không vi phạm pháp luật Trung Quốc, nên không thể là điều kiện để huỷ đơn từ bỏ thừa kế mà các con ông đã ký. Như vậy cô Lý và 2 anh trai sẽ không có quyền đòi lại tài sản chỉ vì bố tái hôn. Mục đích gia đình họ Lý đến văn phòng công chứng là để giải quyết tài sản của người đã khuất, ông Lý không cần nêu tài sản cá nhân là đúng quy định, không có dấu hiệu lừa đảo.

Mẹ ruột qua đời 10 năm, các con nộp đơn kiện đòi thừa kế 35 tỷ đồng nhưng tòa án phán quyết: “Anh chị không có quyền”
- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Bất bình với kết quả, 3 anh em cô Lý nộp đơn kháng cáo. Thế nhưng toà vẫn không thay đổi phán quyết sau khi xác nhận việc từ bỏ quyền thừa kế là hợp lệ.

Vụ việc gây ra nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Nhiều người đặt nghi vấn ông Lý đã 80 tuổi, nếu có người muốn kết hôn với ông ở tuổi này khả năng cao là lừa đảo. Trước đây từng có nhiều vụ lừa đảo hôn nhân để chiếm đoạt thừa kế, vậy nên ông Lý cần để các con quản lý một phần tài sản đề phòng bất trắc.

Tuy nhiên không ít người cho rằng các con ông Lý đã từ bỏ tài sản thì không nên tranh giành, đưa bố đã cao tuổi ra toà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày